Hà Nam: Xét xử điểm 2 vụ tàng trữ pháo nổ

T/h | 26/01/2022, 10:33
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tỉnh Hà Nam vừa mở 2 phiên toà xét xử đối với 2 bị cáo: Phạm Ngọc Nam (Thanh Liêm) và Lê Văn Đạt (Duy Tiên) về tội "Tàng trữ hàng cấm".

Theo Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn của Viện kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Liêm: Ngày 24/12/2021, tại đường liên thôn thuộc địa phận thôn Phúc Nhị, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, Nam điều khiển xe mô tô tàng trữ trái phép 5 hộp pháo hoa nổ có tổng khối lượng 7,330 kg thì bị lực lượng chúc năng phát hiện, bắt quả tang.

ha-nam-xet-xu-phao-1.jpg
Phiên xét xử Phạm Ngọc Nam

Ngày 23/12/2021, Đạt đặt mua của 1 người không quen biết 6 hộp pháo hoa nổ có tổng khối lượng 8,230 kg nhằm mục đích để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán. Sau khi đến nhà nghỉ Trúc Xinh, địa chỉ thôn Phúc Nhị, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm nhận hàng thì bị lực lượng Công an huyện Thanh Liêm bắt quả tang.

ha-nam-xet-xu-phao-2.jpg
Phiên xét xử Lê Văn Đạt

Tại phiên tòa xét xử, 2 bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, kết thúc phiên tòa.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Nam và Lê Văn Đạt, mỗi bị cáo 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Bài liên quan
Hà Nam: Liên tiếp bắt giữ các thanh niên tàng trữ ma túy
Ngày 25/12, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đơn vị đã liên tiếp bắt giữ các thanh niên tàng trữ ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nam: Xét xử điểm 2 vụ tàng trữ pháo nổ