Hà Nội: Cận cảnh hành lang, cầu thang thoát hiểm của chung cư biến thành nhà kho
Thanh Hiếu•18/01/2026 14:12
Tình trạng cư dân lấn chiếm hành lang, khu vực chung, thậm chí biến cầu thang thoát hiểm thành nhà kho đang xảy ra tại nhiều tòa nhà, khu chung cư. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan, dẫn đến mâu thuẫn, xung đột mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
Tại Hà Nội, hành lang, khu vực sử dụng chung của nhiều chung cư bị cư người dân lấn chiếm để đồ đạc, tủ giày dép và các vật dụng sinh hoạt khác. Ngày 17/1, theo ghi nhận của PV, tại các tòa nhà trong Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, hầu hết hành lang đều bị cư dân chiếm dụng làm không gian riêng.
Tại tòa N3A đơn nguyên 1, hành lang các tầng 2,3,4, bị cư dân bày bàn ghế, xe đạp, tủ giày, ván gỗ, xe đạp, tủ hồ sơ giấy tờ.
Tương tự, tòa N3A đơn nguyên 2, hành lang nhiều tầng cũng tràn lan xe đạp trẻ em, tủ đồ, chậu cây cảnh và nhiều vật dụng sinh hoạt khác của cư dân.
Thậm chí, hành lang tòa nhà D2 cư dân còn mang cả bộ sofa đặt trước cửa thang máy của tầng làm bàn uống nước, tiếp khách. Ở tầng khác, là nhiều đồ dùng không còn sử dụng cũng được cư dân bày ra hành lang khiến khu vực này không khác gì nhà kho.
Các tòa nhà khác như N3B, N4A…cũng trong tình trạng tương tự. Nhiều vật dụng được gia chủ đẩy ra hành lang như thể đó là kho chứa đồ của gia đình.
Tại nhà Chung cư A2 Đền Lừ 2 (phường Tương Mai, Hà Nội). Nhiều hộ dân lấn chiếm khu vực hành lang chung tại chung cư để chứa đồ không khác gì nhà kho. Thậm chí, có hộ còn buộc cả cửa thoát hiểm để giữ đồ đạc của gia đình.
Luật sư Nguyễn Tuấn Anh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, theo Nghị định 16/2022/NĐ-CP, các cá nhân có hành vi chiếm dụng diện tích thuộc sở hữu chung bị xử phạt từ 30-40 triệu đồng, buộc khôi phục tình trạng ban đầu. Tuy nhiên, do lực lượng cấp xã hiện rất nhiều đầu việc, làm đến tối cũng không xong lấy đâu thời gian kiểm tra. Do đó, việc xử lý vẫn chủ yếu trông vào nhắc nhở của Ban quản lý, Ban quản trị và ý thức của cư dân (ảnh: hành lang, cầu thang thoát hiểm một tòa nhà tại Khu đô thị Kim Văn- Kim Lũ).
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chợ Kim Liên mới sẽ được xây dựng thành chợ dân sinh, không phải trung tâm thương mại, siêu thị hay mô hình kinh doanh khác. Tầng 1 dự kiến sẽ bố trí đủ các gian hàng như chợ cũ, khoảng 194 quầy; tầng 2 là các gian hàng quần áo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero nhất trí chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư.
Số giảng viên có trình độ tiến sĩ hiện đạt 36,3%, trong khi Bộ GD-ĐT đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên khoảng 40% vào năm 2030. Nghịch lý là các trường đại học cần thêm nhân lực trình độ cao, nhưng nhiều năm vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ.
Bị lừa nên tưởng mình trúng số 90 triệu nhân dân tệ, ông Triệu đi Bắc Kinh nhận giải rồi mất tích, lưu lạc chăn cừu ở Nội Mông, từng kiệt sức ngã gục vì đói.
Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2027 dự kiến được tổ chức 3 đợt tại 11 tỉnh, thành phố, đáp ứng khoảng 60.000 lượt thi. Đợt đầu tiên diễn ra vào tháng 1/2027.
Vụ cháy xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe máy ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc, Hà Nội khiến khói đen bao trùm, nhiều vật dụng bên trong ngôi nhà bị thiêu rụi.
Vượt qua những áp lực thay đổi của thời cuộc, người dân thôn Khoái Nội (Hà Nội) vẫn miệt mài gìn giữ, sáng tạo để bảo tồn và phát triển nghề thêu gần 600 năm...
Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Hứa Văn Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Tài nguyên môi trường và Hứa Thị Ngân, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật môi trường, Trung tâm Tài nguyên môi trường về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 359, Bộ luật Hình sự.