Hà Nội có thêm 167 trường đạt chuẩn quốc gia

22/03/2024, 21:45
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 22/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức công bố, trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023 cho 167 trường học.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm 2023, chỉ tiêu thành phố giao xây dựng thêm 130 trường đạt chuẩn quốc gia. Kết quả, đã có 167 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tăng 37 trường so với chỉ tiêu, đạt 128% kế hoạch thành phố giao.

Trong số 167 trường được thành phố công nhận đạt chuẩn quốc gia, có 54 trường mầm non, 67 trường tiểu học, 43 trường trung học cơ sở và 3 trường trung học phổ thông.

Với kết quả này, toàn thành phố có 1.805 trường học đạt chuẩn quốc gia; trong đó, số trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 1.785 trường, đạt tỷ lệ gần 80% trong tổng số trường công lập trên địa bàn Hà Nội.

Có 12 quận, huyện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao, gồm: Sóc Sơn, Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Đông Anh, Hà Đông, Mê Linh, Phú Xuyên, Hoài Đức, Long Biên, Quốc Oai và Ứng Hòa.

5 địa phương đạt tỷ lệ trường chuẩn quốc gia cao nhất thành phố gồm: Đan Phượng dẫn đầu với 98,2%; tiếp đến là quận Tây Hồ với 92,6%; huyện Gia Lâm 92,4%; huyện Thanh Trì 90,4% và quận Bắc Từ Liêm 90%.

Các đơn vị làm tốt công tác công nhận mới, công nhận lại trường chuẩn quốc gia năm 2023 là quận Long Biên, quận Hai Bà Trưng và quận Hoàng Mai.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các đơn vị.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các đơn vị.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Vương Hương Giang trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các đơn vị.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Vương Hương Giang trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho các đơn vị.

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Năm 2023, toàn ngành GD-ĐT Hà Nội đã nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã tham mưu UBND Thành phố chuẩn bị các điều kiện đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng chuẩn quốc gia mới; phối hợp với các quận, huyện, thị xã để xây dựng kế hoạch phù hợp, khả thi để các đơn vị thực hiện.

Thực hiện tốt công tác rà soát, đôn đốc, giao ban để triển khai thực hiện kế hoạch; chủ động phối hợp với các đơn vị để kiểm tra tư vấn; xây dựng kế hoạch kiểm tra thẩm định và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Các quận, huyện, thị xã đã và đang tập trung nhiều nguồn lực, chủ động trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT để triển khai thực hiện theo kế hoạch được giao.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục. Các phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường cũng chia sẻ về những khó khăn trong việc triển khai xây dựng đạt chuẩn, trong đó có việc thiếu quỹ đất để xây dựng trường mới; thiếu quỹ đất để mở rộng trường học, nhất là tại nội thành.

Năm 2024, các quận, huyện, thị xã đăng ký xây dựng mới 141 trường đạt chuẩn quốc gia. Để thực hiện mục tiêu này, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị tăng cường tham mưu chính quyền địa phương tiếp tục ưu tiên đầu tư nguồn lực cho công tác này, đặc biệt là quỹ đất để xây dựng mới hoặc mở rộng trường, tách trường để bảo đảm sĩ số học sinh không vượt quá quy định của điều lệ trường học do Bộ GD&ĐT quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội có thêm 167 trường đạt chuẩn quốc gia