Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội là nơi chắp cánh ước mơ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số đang từng bước đi lên.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội tiền thân là trường Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Tây được thành lập năm 1994, ban đầu trường tên là Trường Phổ thông Trung học cấp II Dân tộc nội trú huyện Ba Vì.
Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường hiện có một cơ ngơi khang trang, bề thế với tổng diện 4,2 hecta, 13 hạng mục công trình gồm khu hiệu bộ, lớp học, khu KTX, bếp ăn, Hội trường, nhà giáo dục thể chất, sân vận động, sân chơi, bãi tập, các công trình phụ trợ khác.
Trường có 840 học sinh đang theo học ở hai cấp học. Khung cảnh nhà trường rộng rãi, xanh - sạch - đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nuôi dưỡng các em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã miền núi của thành phố Hà Nội.
Ở trường phổ thông dân tộc nội trú Hà Nội, học sinh được hưởng mức hỗ trợ 1.872.000 đồng một tháng. Ngoài ra, các em còn được cấp sách giáo khoa, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, cặp sách và các đồ dùng sinh hoạt đầy đủ theo quy định.
Những năm qua, thành phố đã chỉ đạo kịp thời, bổ sung đầy đủ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho nhà trường, đặc biệt là giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi, có tâm huyết với giáo dục dân tộc. Các nhà giáo có trách nhiệm với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu.
Đội ngũ giáo viên của trường 100% đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhà trường đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với nhà trường có 2 cấp học.
Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng và quản lý học sinh ở nội trú, nhà trường có ban quản lý trực 24/24 giờ trong ngày, xây dựng thời gian biểu hoạt động hợp lý, khoa học, tổ chức hướng dẫn học sinh tự học, giáo dục và chăm sóc tốt sức khỏe cho học sinh, tổ chức nấu ăn cho học sinh 3 bữa/ngày đảm bảo đủ định lượng và chất lượng.
Nhà trường chăm lo chu đáo đời sống tinh thần cho học sinh nội trú, như trang bị ti vi, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phối hợp với Nhà Văn hóa huyện Ba Vì tổ chức chiếu phim màn ảnh rộng 2 tối/tháng cho học sinh nội trú xem.
Nguyễn Thị Nhi, dân tộc Mường, học sinh lớp 10A3 chia sẻ: Năm học vừa qua, em đã đạt danh hiệu học sinh toàn diện, đạt giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố. Đạt được thành tích này do em đã có môi trường học tập tốt, nơi có thầy cô giáo nhiệt tình, thương yêu học trò như con.
“Trên lớp, em chú ý nghe giảng và làm bài tập đầy đủ. Sau giờ học, em thường xuyên tìm kiếm thông tin trên các trang truyền thông, phương tiện, sách báo, tạp chí để có thể tích lũy được nhiều kiến thức để học tập. Được học trong một ngôi trường đặc biệt nên em cần phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho chúng em”, Nhi nói.

Ông Bùi Đức Thạnh - Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Hà Nội cho biết: Là một trường chuyên biệt của thành phố, đối tượng là học sinh của nhà trường là người dân tộc thiểu số thuộc 13 xã miền núi của thành phố Hà Nội.
Các em là chủ yếu là người dân tộc Mường, dân tộc Dao. So với mặt bằng chung của thành phố Hà Nội, đối tượng học sinh của nhà trường về mặt nhận thức có thể là thấp hơn. Tuy nhiên thì các em có thế mạnh là rất là ngoan và chịu khó.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, điều kiện ăn ở, học tập của các em hiện nay rất tốt. Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất về thời gian học tập, từ thời gian học chính khóa cho đến thời gian tự học. Nhà trường tổ chức dạy buổi 2, quan tâm đến đối tượng học sinh yếu kém bên cạnh đầu tư ôn luyện đối với học sinh giỏi.
Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 4958/QĐ-UBND về việc phê duyệt hỗ trợ gạo cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú học kỳ II năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026 theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ.
Theo đó, trong học kỳ II năm học 2024-2025 (5 tháng), có 837 học sinh được hưởng hỗ trợ gạo, với mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng là 15 kg gạo. Tổng số lượng gạo hỗ trợ là 62.775 kg.
Trong học kỳ I năm học 2025-2026 (4 tháng), có 875 học sinh được hưởng hỗ trợ gạo, với mỗi học sinh được hỗ trợ 15 kg gạo mỗi tháng. Tổng số lượng gạo hỗ trợ là 52.500 kg. Như vậy, tổng khối lượng gạo hỗ trợ cho các em trong 9 tháng là gần 115,3 tấn.
Việc triển khai kế hoạch hỗ trợ gạo nhằm bảo đảm quyền lợi, cải thiện đời sống, khuyến khích học sinh dân tộc thiểu số yên tâm học tập, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.
Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội biểu dương những nỗ lực của thầy và trò trong suốt 30 năm qua, nhà trường từng bước vượt qua mọi khó khăn, vươn lên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục của thành phố Hà Nội.