Hà Nội: Hình hài hồ Hoàng Cầu sau 9 tháng thi công cải tạo
Theo Thanh Hiếu•13/04/2025 08:22
Sau 9 tháng thi công, sân khấu nổi trên mặt hồ Hoàng Cầu và khán đài ngoài trời dần thành hình. Công trình được kỳ vọng là điểm nhấn cảnh quan của quận Đống Đa nói riêng và Thủ đô nói chung.
Từ tháng 7/2024, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã tiến hành dự án cải tạo hồ Hoàng Cầu (tên gọi khác là hồ Đống Đa, quận Đống Đa). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 297 tỷ đồng.
Sau khi cải tạo, hồ Đống Đa sẽ có một đoạn đường dạo không gian ngoài trời. Điểm nhấn là sân khấu biểu diễn quy mô 1.000 người khi có sự kiện, vị trí nằm gần bán đảo hồ. Hạng mục này hiện sắp hoàn thành.
Dù là ngày cuối tuần, đơn vị thi công vẫn huy động người và phương tiện để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Hồ Hoàng Cầu có diện tích khoảng 12,5ha, chiều dài kè hồ 1.900m ở quận Đống Đa và quận Ba Đình. Trong đó, ranh giới quận Đống Đa là 1.550m, quận Ba Đình 350m.
Dự án cải tạo hồ Hoàng Cầu gồm các hạng mục chính như: Làm lại toàn bộ vỉa hè xung quanh hồ; nâng cấp đường dạo; thay thế lan can; trồng mới, thay thế một số cây xanh bóng mát; thay hệ thống chiếu sáng. Trong ảnh: Khu vực đặt sân khấu biểu diễn, giới thiệu các sản phẩm OCOP.
Công nhân đang làm việc dù là ngày cuối tuần.
Trước đó, tháng 10/2023, HĐND quận Đống Đa đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ Hoàng Cầu và giao cho Ban quản lý dự án quận làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2024-2026.
Dự kiến, sau cải tạo, nâng cấp, hồ Hoàng Cầu sẽ trở nên khang trang, sạch đẹp với kiến trúc hiện đại, đồng bộ với các công trình hiện có; phù hợp với xu thế phát triển chung, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và là điểm nhấn cảnh quan của Thủ đô.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Kịch bản biến đổi khí hậu bản cập nhật 2025 vừa công bố cho thấy, tần suất các siêu bão như Yagi sẽ đổ bộ nước ta ngày càng nhiều, trong đó kịch bản xấu nhất là trung bình 7 năm có thể xuất hiện một lần.
Sau hơn 1 năm thi công, dự án đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ ngày 29/10. Cùng với đó, địa phương chuẩn bị các điều kiện đón chuyến bay charter quốc tế.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết các khâu trung gian trong lĩnh vực y tế, điện, phân phối xăng dầu sẽ được cắt giảm, "không chấp nhận để người dân phải trả giá cao".
Dẫn số liệu điểm chuẩn đầu vào đào tạo bác sĩ có nơi 29,76 điểm, có nơi tuyển ở mức điểm sàn 22, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung đề nghị siết chặt điều kiện mở ngành để bảo đảm chất lượng.
Nâng chất lượng đào tạo STEM không chỉ nằm ở việc đào sâu kiến thức chuyên môn, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để sinh viên sớm làm nghiên cứu, phát triển công nghệ và giải quyết bài toán thực tế.
Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết các khâu trung gian trong lĩnh vực y tế, điện, phân phối xăng dầu sẽ được cắt giảm, "không chấp nhận để người dân phải trả giá cao".
Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, Quảng Ninh dứt khoát không thể tăng trưởng dưới 10%, dưới 10% thì cách chức cả bí thư, chủ tịch, nhưng Cao Bằng thì không làm được, rất khó. Theo ông, việc đặt mục tiêu phấn đấu cả nước tăng trưởng 10% là đúng, nhưng không nên yêu cầu tất cả các tỉnh đều phải tăng 10%.
Dẫn số liệu điểm chuẩn đầu vào đào tạo bác sĩ có nơi 29,76 điểm, có nơi tuyển ở mức điểm sàn 22, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung đề nghị siết chặt điều kiện mở ngành để bảo đảm chất lượng.