Việc tăng tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội sẽ góp phần hạ nhiệt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tạo thuận lợi, giảm áp lực cho học sinh.
Thông tin về công tác chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp và thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, trong năm học 2024-2025, dự kiến toàn thành phố có khoảng 127.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS.
Thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS, các trường THPT công lập sẽ tuyển khoảng 79.000 học sinh; khoảng 48.000 học sinh còn lại sẽ được tuyển vào các trường THPT tư thục, trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Như vậy, tỷ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập tại Hà Nội trong năm học này khoảng 64%, cao nhất trong những năm trở lại đây. Điều này có nghĩa sẽ có thêm 5.000 - 5.500 học sinh có cơ hội vào trường công lập.
Bà Phạm Trâm Anh - Phó hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Mai (quận Hoàng Mai) cho biết, việc tăng tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập sẽ góp phần hạ nhiệt cho kỳ thi này. Đây là kỳ thi đặc biệt quan trọng với học sinh, đặc biệt hơn nữa khi đây là năm đầu tiên thi vào lớp 10 của lứa học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
"Thông tin thành phố tăng tỉ lệ học sinh vào trường công khiến không chỉ phụ huynh, học sinh và các thầy cô giáo cũng rất quan tâm. Hi vọng trong thời gian tới, thành phố tiếp tục mở rộng hệ thống trường lớp, để học sinh có cơ hội vào trường công lập nhiều hơn nữa", bà Trâm Anh nói.
Bà Nguyễn Duy Chung - Hiệu trưởng Trường THPT Mê Linh (huyện Mê Linh) cho biết: Được UBND TP đầu tư 90 tỷ đồng, trường THPT Mê Linh hiện có cơ sở vật chất hiện đại gồm 3 nhà lớp học; nhà đa năng; nhà để xe, cổng chính kết hợp nhà thường trực, cổng phụ, sân bóng mini.
Năm học trước, nhà trường tuyển 585 học sinh thì năm học tới, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 630. Việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 chắc chắn sẽ giảm áp lực cho học sinh trong kỳ thi sắp tới, mang lại niềm phấn khởi cho học sinh và phụ huynh, học sinh.
Đón nhận thông tin Hà Nội tăng tỷ lệ học sinh vào trường công lập, chị Nguyễn Thị Loan, phụ huynh học sinh quận Hoàng Mai cho biết, đây là thông tin vui với nhiều gia đình. Việc tăng tỉ lệ học sinh vào trường công lập sẽ góp phần giảm áp lực cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tuy nhiên số lượng này chưa nhiều, "tỉ lệ chọi" vẫn rất cao tại các trường nội thành.
Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục đứng đầu cả nước với gần 3.000 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và 29 trung tâm giáo dục thường xuyên. Toàn thành phố hiện có gần 2,3 triệu học sinh.
Tuy nhiên, ở bậc THPT hiện mới chỉ có 117 trường công lập, ít hơn các bậc THCS, tiểu học, mầm non. Điều này gây khó khăn, áp lực rất lớn đối với học sinh tốt nghiệp THCS thi tuyển vào lớp 10. Hằng năm, số học sinh tuyển vào lớp 10 THPT công lập mới chỉ đáp ứng được ở mức 60%.
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, ở bậc THPT các loại hình trường học đảm bảo đáp ứng đủ chỗ học cho học sinh. Tuy nhiên, khối trường công lập khó khăn dồn về một số quận nội thành đông dân cư có số học sinh tăng nhanh. Ngành đã có tham mưu, đề xuất thành phố dành nguồn lực để xây mới thêm trường THPT công lập đưa vào sử dụng.
Thực tế, việc đầu tư xây dựng trường học công lập ở cấp THPT đã và đang được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã phê duyệt 7 dự án xây dựng và thành lập mới các trường THPT gồm: Minh Hà (huyện Thạch Thất); Thọ Xuân (huyện Đan Phượng); 1 trường tại ô đất A11 (quận Cầu Giấy); Việt Hưng (quận Long Biên); Uy Nỗ, Nguyên Khê và Việt Hùng (huyện Đông Anh).
Giai đoạn 2025-2030, Thủ đô sẽ có thêm 30-35 trường công lập mới, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Các quận huyện đã dành quỹ đất để xây dựng trường và hiện nay đang trong giai đoạn rà soát lại. Ví dụ như, quận Cầu Giấy sẽ xây mới thêm 3 trường THPT công lập; quận Hoàng Mai, Đông Anh… cũng sẽ xây thêm trường.
Đặc biệt, 7 trường liên cấp tiểu học, THCS-THPT tiên tiến hiện đại hiện nay kế hoạch đầu tư công trung hạn đã bố trí nguồn vốn để xây dựng. Khi các dự án đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu trường lớp ở một số quận, huyện đông dân cư.
Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Hiện số lượng trường học trên địa bàn Hà Nội đã được xây dựng nhiều hơn, số lớp học nhiều hơn, điều kiện cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học cũng nhiều hơn, do đó, Sở đã báo cáo UBND TP, tăng tỷ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập lên mức 64%, cao so với mức 60%-61% của các năm học trước.