Hà Nội thu hồi nhiều diện tích ở tầng 1 chung cư tái định cư rồi để lãng phí
Theo H.La•04/09/2024 07:06
Nhiều diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 chung cư tái định cư sau khi thu hồi vẫn bỏ không nhếch nhác lãng phí trong khi nhiều hạng mục khu nhà xuống cấp người dân không có kinh phí để cải tạo sửa chữa.
Tại nhiều khu chung cư tái định cư ở Hà Nội, diện tích tầng 1 được đơn vị quản lý cho thuê để kinh doanh khi chưa được sự chấp thuận của UBND TP Hà Nội. Những diện tích tầng 1 chung cư tái định cư này buộc thu hồi để phục vụ bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng.
Tuyn nhiên theo ghi nhận của phóng viên, tại một số chung cư tái định cư Đền Lừ, Định Công, Bắc Linh Đàm, Đồng Tàu... đến nay nhiều diện tích tầng 1 sau khu thu hồi đã bị bỏ không lãng phí.
Diện tích trước đây cho thuê kinh doanh dịch vụ tại nhà A4 Đền Lừ bỏ không.
Diện tích cho thuê kinh doanh dịch vụ tại nhà N14B, N14C Định Công bỏ không.
Hay như, diện tích tầng 1 này trước đây được cho thuê làm cơ sở thể dục thẩm mỹ thì hiện cũng bỏ trống.
Sau khi thu hồi diện tích kinh doanh tại nhà CT1 X2, CT2 X2 Bắc Linh Đàm nhếch nhác mất mỹ quan đô thị.
Tại nhiều khu chung cư tái định cư, diện tích thu hồi đóng tôn tạm bợ, phế thải vứt bừa bãi.
Dù có hàng rào xung quanh nhưng vẫn biến thành nơi trông giữ ô tô.
Tại khu tái định cư Đồng Tàu, phần diện tích sau khi thu hồi bỏ không trở thành điểm cho ô tô dừng đỗ.
Xung quanh khu nhà cũng trở thành bãi đỗ xe ô tô.
Hiện trạng nhếch nhác xuống cấp tại khu nhà N1 Đồng Tàu.
Nhiều chỗ biến thành kho chứa đồ cũ mục nát.
Các ki-ốt bán hàng ở các toà nhà bị bỏ trống sau khi cưỡng chế thu hồi khiến người dân xót xa lãng phí. Theo các cư dân, các tòa nhà tái định cư lâu năm xuống cấp nhưng nhiều hạng mục không nằm trong danh sách hỗ trợ sửa chữa hoặc có nằm trong danh sách được hỗ trợ thì chờ kinh phí bảo trì sửa chữa được phê duyệt cũng rất lâu. Đặc biệt thang máy hỏng khiến người dân vô cùng vất vả, người già trẻ, nhỏ không thể leo thang bộ được người dân phải hô hào nhau đóng góp kinh phí để sửa chữa.
Cư dân đề nghị TP Hà Nội nghiên cứu cơ chế để chung cư có nguồn thu từ những diện tích đã thu hồi đã có nhà sinh hoạt cộng đồng phục vụ cho công tác cải tạo sửa chữa. Vì thực chất các cư dân tái định cư là những người đã phải giao đất phục vụ các dự án công ích của của thành phố nên không thể có điều kiện như những cư dân ở nhà thương mại.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) để lấy ý kiến góp ý theo quy định. Dự thảo Luật gồm 9 chương và dự kiến 50 điều, được xây dựng bám sát chủ trương của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, điều ước quốc tế và thực tiễn trong nước; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và kiến tạo hành lang pháp lý đổi mới phát triển giáo dục nghề nghiệp.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về đề xuất xây dựng sân bay quốc tế và hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng tại khu vực dự kiến hình thành tỉnh Ninh Bình mới sau khi hợp nhất 3 địa phương.
Biến quyền lực thành "cỗ máy" kiếm tiền gần 39 tỉ đồng, cựu giám đốc Hoàng Quốc Hùng và các đồng phạm đối mặt với cái giá phải trả cho sự lộng hành của mình
Trong tuần (từ 23 đến 27/6), UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Lai Châu, UBND tỉnh Sơn La và Tỉnh ủy Long An đã tổ chức các Hội nghị để công bố quyết định về công tác cán bộ.
Nếu hạ tầng chậm trễ, manh mún, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ khó trở thành động lực phát triển vùng mà chỉ dừng lại ở vai trò một sân bay vận chuyển đơn thuần. Kết nối giữa Long Thành và TPHCM chưa đồng bộ sẽ khiến việc khai thác sân bay này rất khó khăn.
Thời gian tới, trong đầu tư hạ tầng cho các địa phương thì ưu tiên số một là cho công nghệ phục vụ công việc, phục vụ người dân cũng như đầu tư cho y tế, giáo dục... Tôi đề nghị các đồng chí không bàn về việc xây trụ sở mới ít nhất là trong 3 năm tới”, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong nói.
Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, bên cạnh những mặt tích cực, một số hành vi vi phạm quy chế thi vẫn tiếp tục được ghi nhận, trong đó đáng lo ngại nhất là việc lần đầu tiên phát hiện thí sinh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận trong thời gian làm bài.