Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 24/6/2026, tổ chức chuỗi hoạt động khẳng định trách nhiệm, tình cảm và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công với cách mạng.

Mục đích của kế hoạch là thông qua các hoạt động kỷ niệm để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, nhân dân Thủ đô trong việc quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người có công. Thành phố xác định mục tiêu ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ trực tiếp cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội vững chắc trên địa bàn.
Thủ đô Hà Nội vinh dự được Trung ương giao chủ trì và phối hợp thực hiện nhiều hoạt động tri ân mang tầm vóc quốc gia. Cụ thể, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ cùng các bộ, ngành hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 23/7/2026 với khoảng 300 đại biểu. Đồng thời tổ chức Lễ kỷ niệm cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tổ chức quy mô lớn từ ngày 24 đến 26-7-2027 với sự tham gia của 800 đại biểu người có công tiêu biểu toàn quốc.
Đặc biệt, vào tối ngày 26/7/2027, Hà Nội sẽ là một trong 6 điểm cầu (cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Quảng Trị, Điện Biên, An Giang) tham gia chương trình cầu truyền hình trực tiếp nghệ thuật đặc biệt tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sóng VTV1. Đồng thời, thành phố cũng phát động phong trào toàn dân thăm hỏi, giúp đỡ 100% thương bệnh binh và gia đình người có công từ tháng 6/2026 đến hết tháng 7/2027.
Cùng với các nhiệm vụ do Trung ương giao, UBND thành phố Hà Nội triển khai một chuỗi hoạt động toàn diện, bao phủ từ việc hoàn thiện cơ chế chính sách đến đầu tư hạ tầng và tổ chức các phong trào thi đua. Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì rà soát đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp một lần để tham mưu phương án tặng quà. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện, trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND. Nghị quyết mới sẽ quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho đại diện các Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, cũng như nâng mức tặng quà của thành phố đến các đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, Tết lớn.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được chỉ đạo sát sao là việc nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho người có công và cải tạo hạ tầng các trung tâm nuôi dưỡng. Theo Kế hoạch 242/KH-UBND, các trung tâm điều dưỡng người có công, trung tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam phải hoàn thành nâng cấp trước ngày 30/4/2027. Bám sát tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 488-TB/TU, việc rà soát và xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương cũng phải hoàn thành đồng bộ trước thời hạn này nhằm bảo đảm tính bền vững, khang trang.

Bên cạnh đó, dự án cải tạo, nâng cấp toàn diện hai nghĩa trang lớn là Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn và Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi sẽ được thực hiện từ quý II-2026 và hoàn thành trong tháng 5/2027. UBND các xã, phường cũng được giao nhiệm vụ chủ động chỉnh trang, sửa chữa mộ liệt sĩ và các công trình ghi công do địa phương quản lý bảo đảm sạch đẹp, trang nghiêm trước ngày 30/4/2027.
Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Thành ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô được giao làm đơn vị chủ trì phối hợp triển khai thực hiện và tổng kết "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin". Chiến dịch bắt đầu từ tháng 5/2026, thực hiện sơ kết vào tháng 11/2026 và kết thúc, báo cáo kết quả vào tuần thứ 3 của tháng 7/2027.
Trong giai đoạn từ tháng 3-2027 đến tháng 7/2027, thành phố sẽ tổ chức các đoàn lãnh đạo cấp cao đi thăm, tặng quà các tập thể, cá nhân người có công tiêu biểu.
UBND các xã, phường có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa các chính sách trực tiếp tới tay người dân. Bên cạnh việc quản lý, nghiệm thu đúng quy định các công trình xây dựng, sửa chữa nhà ở chính sách, chính quyền địa phương có trách nhiệm hỗ trợ sinh kế và đặc biệt là hỗ trợ người có công cao tuổi, già yếu tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục hành chính, chế độ ưu đãi.