Hà Nội trao thưởng giáo viên dạy giỏi thành phố cấp THCS

04/12/2023, 22:41
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 4/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp trung học cơ sở năm học 2023-2024.

Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố Hà Nội cấp THCS năm nay được tổ chức cho giáo viên môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý (phân môn Lịch sử), môn Khoa học Tự nhiên (phân môn Hóa học). Trong đó, môn Lịch sử và Địa lý và môn Khoa học tự nhiên là hai môn học mới trong Chương trình GDPT 2018 cấp THCS, hiện đang được tổ chức dạy học ở lớp 6, 7 và 8.

Hội thi cấp thành phố năm nay thu hút 179 giáo viên tiêu biểu đại diện cho 675 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia. Các giáo viên thực hành dạy 1 tiết theo thời khóa biểu của trường đăng cai và trình bày 1 biện pháp góp phần nâng cao chất lượng tại nơi giáo viên đang công tác.

Tiết mục văn nghệ của ngành GD-ĐT quận Cầu Giấy chào mừng lễ tổng kết.
Tiết mục văn nghệ của ngành GD-ĐT quận Cầu Giấy chào mừng lễ tổng kết.

PGS.TS Trần Xuân Linh - giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đại diện cho Ban giám khảo nhận định: Quy trình tổ chức hội thi chấp hành đúng quy chế do Sở ban hành. Các tiết dạy có nội dung bảo đảm chính xác, khoa học, khắc sâu được kiến thức trọng tâm, có nhiều sáng tạo trong cách truyền tải, thiết kế các hoạt động học.

Tiêu biểu như giờ dạy của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Vân (Trường THCS Cầu Giấy); cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Vân (Trường THCS Nguyễn Du); thầy giáo Phùng Chí Tân (Trường Trung học cơ sở Vân Canh)... Các tiết dạy đều coi trọng yếu tố thực hành, luyện tập, vận dụng.

Các giáo viên nhận giải Nhì.
Các giáo viên nhận giải Nhì.

Đáng chú ý, thành phần Ban giám khảo có nhiều thầy giáo, cô giáo là tác giả của chương trình, sách giáo khoa mới, nhận thấy các thí sinh đã kỳ công sưu tầm những mẫu vật thật, clip cũng như sơ đồ hóa bài học, thực hành. Có tới hơn 97% số bài dự thi tập trung ở lớp 6, 7, 8. Điều đó cho thấy sự tiên phong, tự tin bắt nhịp với Chương trình GDPT 2018 của giáo viên Hà Nội.

Đánh giá chung, tiêu chí dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm; chú trọng thực hành ứng dụng, vận dụng thực tiễn được thể hiện rõ nét ở các tiết dự thi. Ngoài ra, tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh cũng được các giáo viên thực hiện hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh: Hội thi được tổ chức hàng năm với mục đích phát hiện, công nhận và tôn vinh thầy cô giáo, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển giáo dục ở mỗi địa phương và của toàn ngành. Hội thi góp phần giúp giáo viên phấn đấu hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt.

Nguyên tắc của hội thi là dựa trên sự tự nguyện của giáo viên, tạo tính công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định. Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá cao quá trình tổ chức từ cấp trường, quận đến cấp thành phố.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các giáo viên đoạt giải Nhất của hội thi.
Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các giáo viên đoạt giải Nhất của hội thi.
Các Phòng GD&ĐT đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức hội thi.
Các Phòng GD&ĐT đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức hội thi.

"Những đổi mới trong phương pháp dạy học của thầy cô sẽ là kinh nghiệm quý giúp ngành GD-ĐT Hà Nội ngày càng hoàn thiện hơn" - ông Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao 34 giải Nhất, 47 giải Nhì, 74 giải Ba và 24 giải Khuyến khích cho các giáo viên dự thi. Cùng với đó, 10 giáo viên được nhận bằng khen vì có nhiều nỗ lực vươn lên, đổi mới, sáng tạo trong hội thi.

Ban tổ chức cũng trao bằng khen cho 12 phòng GD&ĐT có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo hội thi gồm: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Thanh Trì, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Đông Anh, Hoàn Kiếm, Gia Lâm, Tây Hồ, Hoài Đức.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nội trao thưởng giáo viên dạy giỏi thành phố cấp THCS