Hai Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hòa Bình nộp đơn từ nhiệm

24/03/2023, 12:10
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hòa Bình vừa thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty của ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh kể từ ngày 23/3.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty của ông Lê Quốc Duy và ông Dương Đình Thanh kể từ ngày 23/3.

Về quá trình công tác, ông Dương Đình Thanh sinh năm 1956, là một Cử nhân kinh tế, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Hòa Bình từ tháng 3/2021.

 ông Dương Đình Thanh. (Ảnh: Hòa Bình).

Giai đoạn từ năm 2015 - 2017, ông Thanh cũng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Văn phòng Quản lý Dự án (PMO) CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.

Năm 2017 - tháng 2/2021, ông Thanh làm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Văn phòng Quản lý Dự án (PMO) tại Hòa Bình.

Ngoài ra, trước đó, từ năm 2007 - 2011, ông Thanh từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Dự án ODA tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Giao thông Cửu Long (Bộ Giao thông Vận tải). Từ năm 2012 - 2015, ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Tư vấn Quản lý Dự án Metro Line 2, TP HCM. 

 Ông Lê Quốc Duy. (Ảnh: Hòa Bình).

Về phía ông Lê Quốc Duy, ông sinh năm 1981, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty từ tháng 5/2012. Ngoài ra, ông Duy hiện đang là Thành viên HĐQT của Hòa Bình (từ tháng 4/2019) và là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM. 

Về quá trình công tác, từ năm 2007 - 2017, ông Duy đảm nhiệm các chức vụ như Giám đốc Đầu tư, Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình. Năm 2010 - 2017, ông Duy là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc tại doanh nghiệp này.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ 2009 - tháng 11/2020, ông Duy làm Tổng Giám đốc CTCP Nhà Hòa Bình.

Từ năm 2015 - tháng 2/2020, ông là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Tiến Phát. Bên cạnh đó, từ năm 2014 - nay, ông Duy còn là Chủ tịch CTCP Kỹ thuật Jesco Hòa Bình.

Như vậy, sau khi hai thành viên trên từ nhiệm, Ban điều hành của Hòa Bình còn lại 5 thành viên là ông Lê Viết Hiếu, ông Trương Quang Nhật, ông Nguyễn Tấn Thọ, ông Nguyễn Hùng Cường và ông Đinh Văn Thanh.

Nói thêm về tình hình điều chỉnh nhân sự của công ty, ngày 8/3, Hòa Bình đã thông báo thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 của ông Albert Atoine (quốc tịch Pháp) kể từ ngày 1/3.

Trước ông Albert Atoine, vào giữa tháng 2, HĐQT Hòa Bình cũng chấp thuận đơn từ nhiệm của một Thành viên HĐQT Hòa Bình khác là ông Nguyễn Công Phú (quốc tịch Pháp). 

Đơn từ nhiệm của các thành viên trên sẽ được công ty trình tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 sắp tới của Hòa Bình. Theo kế hoạch, kỳ họp này sẽ được tổ chức vào chiều ngày 26/4, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp là ngày 24/3.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Hòa Bình nộp đơn từ nhiệm