Chiều 28/11, Sở GD&ĐT tổ chức chuyên đề cấp thành phố "Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi Toán bằng tiếng Anh.

Chuyên đề "Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi Toán tiếng Anh qua chủ đề: Diện tích hình phẳng – Lớp 8”do Trường THCS Trần Phú, phường Lê Chân thực hiện. Lên lớp tiết học là thầy Nguyễn Văn Đoài và học sinh lớp 8 nhà trường.
Dự chuyên đề có ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cùng lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở; lãnh đạo phường Lê Chân; cán bộ, giáo viên chuyên môn các trường THCS trên địa bàn thành phố.

Chuyên đề được xây dựng trên mục tiêu đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán tiếng Anh.
Tiết dạy của thầy trò Trường THCS Trần Phú đem đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, đưa ra các giải pháp sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm để bồi dưỡng, đánh giá học sinh giỏi Toán bằng tiếng Anh.
Qua đó, các thầy cô giáo bộ môn của các nhà trường trong thành phố cùng trải nghiệm, đưa ra giải pháp sáng tạo và kiên định với mục tiêu phát hiện, đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi tại đơn vị mình.

Trong bối cảnh giáo dục hiện nay, việc học sinh được tiếp cận Toán học bằng tiếng Anh không còn là xu hướng mà đã trở thành một yêu cầu tất yếu. Toán học là ngôn ngữ của tư duy, còn tiếng Anh là ngôn ngữ của hội nhập. Khi kết hợp hai yếu tố này đang mở ra cho học sinh một cánh cửa tri thức rộng lớn hơn.
Hơn nữa, học sinh học Toán bằng tiếng Anh có cơ hội tiếp cận sớm các nguồn tài liệu quốc tế phong phú, rèn luyện khả năng diễn đạt tư duy logic bằng ngôn ngữ học thuật; phát triển phẩm chất tự tin, chủ động. Và quan trọng hơn, hình thành năng lực giải quyết vấn đề theo chuẩn quốc tế một nền tảng thiết yếu cho hành trình hội nhập và phát triển của các em.

Hải Phòng là địa phương tiên phong đổi mới và nằm trong tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục mũi nhọn. 26 năm liên tiếp dẫn đầu thành phố Hải Phòng về thành tích đào tạo học sinh giỏi, Trường THCS Trần Phú, phường Lê Chân đã khẳng định vị thế là đơn vị tiêu biểu, “đầu tàu” của địa phương và của thành phố.
Cô Lê Thị Minh Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú chia sẻ: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, tri thức không còn giới hạn bởi biên giới quốc gia, chỉ “giỏi” trong phạm vi tiếng mẹ đẻ là chưa đủ. Học sinh cần một “tấm hộ chiếu tri thức”, đó là khả năng làm chủ các môn khoa học bằng tiếng Anh, vừa để tiếp cận kho tàng kiến thức toàn cầu, vừa để tự tin khẳng định bản thân ở mọi môi trường học thuật và nghề nghiệp.
Chính vì vậy, triển khai dạy các môn Khoa học bằng tiếng Anh và nâng cao chất lượng thi học sinh giỏi Toán tiếng Anh, KHTN bằng tiếng Anh không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, mà là một định hướng chiến lược tất yếu đối với giáo dục mũi nhọn của thành phố trong thời kỳ hội nhập.
Trong ba năm gần đây, Trường THCS Trần Phú luôn duy trì vị trí số một toàn quận và thuộc nhóm dẫn đầu toàn thành phố trong kết quả thi học sinh giỏi môn Toán tiếng Anh, KHTN tiếng Anh. Đây là kết quả của quy trình bồi dưỡng khoa học, liên tục và kế thừa.

Ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng ghi nhận, biểu dương tinh thần sáng tạo, chủ động của Trường THCS Trần Phú trong việc tổ chức chuyên đề cấp thành phố. Nhà trường đã mạnh dạn đi đầu trong việc kết hợp dạy học môn Toán bằng tiếng Anh, đồng thời ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả bài giảng. Đây là minh chứng cho sự quyết tâm đổi mới, dám nghĩ dám làm của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường.
Mỗi chuyên đề là một bước đi cụ thể trong hành trình đổi mới giáo dục, là một viên gạch xây dựng nền móng cho sự phát triển bền vững của ngành. Vì thế, dự chuyên đề, thầy cô giáo hãy coi đây là sinh hoạt chuyên môn thiết thực, là cơ hội để cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Duy Hưng nhấn mạnh.