Dù dân số trong độ tuổi đi học liên tục giảm do tỷ lệ sinh thấp, chi tiêu cho giáo dục tư nhân tại Hàn Quốc vẫn tăng hơn 60% trong một thập kỷ.

Đáng chú ý, làn sóng học thêm ngày càng dịch chuyển xuống bậc tiểu học và thậm chí mầm non, phản ánh áp lực cạnh tranh giáo dục ngày một gay gắt từ rất sớm.
Theo số liệu của Cục Thống kê Hàn Quốc (KOSIS), tổng chi tiêu hộ gia đình cho giáo dục tư nhân đạt 29,19 nghìn tỷ won vào năm 2024, tăng 60,1% so với năm 2014. Sau giai đoạn suy giảm ngắn vào năm 2015 và trong dịch Covid-19, mức chi này đã phục hồi mạnh mẽ và tăng liên tục trong 4 năm gần đây.
Xét về quy mô, chi phí giáo dục tư nhân dành cho học sinh tiểu học hiện cao gấp khoảng 1,7 lần cấp THCS và 1,6 lần cấp THPT. Chi tiêu bình quân hàng tháng trên mỗi học sinh tiểu học cũng đạt mức kỷ lục 442 nghìn won, tăng hơn 90% so với một thập kỷ trước. Điều này cho thấy xu hướng “đầu tư sớm” vào giáo dục đang trở thành lựa chọn phổ biến của các gia đình, đặc biệt trong bối cảnh số hộ gia đình chỉ có một con ngày càng tăng.
Áp lực cạnh tranh từ sớm đã làm gia tăng lo ngại của phụ huynh và thúc đẩy nhu cầu học thêm ở lứa tuổi mầm non. Trước thực trạng này, Chính phủ và Quốc hội Hàn Quốc đã đưa ra nhiều biện pháp hạn chế như dự luật cấm kiểm tra trình độ tại các học viện tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo. Tuy nhiên, hiệu quả thực sự của các chính sách này vẫn phụ thuộc lớn vào mức độ thực thi và chế tài đối với các cơ sở vi phạm.