Hàn Quốc: Hé lộ nguyên nhân máy bay chở gần 200 người bị mở tung cửa giữa trời

27/05/2023, 19:17
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Người đàn ông ở Hàn Quốc mở cửa máy bay chở gần 200 người đối mặt với án tù lên tới 10 năm vì vi phạm luật an toàn hàng không.

Hàn Quốc: Hé lộ nguyên nhân máy bay chở gần 200 người bị mở tung cửa giữa trời - 1

Cánh cửa máy bay mở tung khi chỉ còn 2-3 phút nữa là hạ cánh

Một hành khách có mặt trên chuyến bay của hãng hàng không Asiana Airlines nói với cảnh sát rằng mình mở cửa máy bay, vài phút trước khi hạ cánh hôm 26/5 là vì “cảm thấy không thoải mái”, hãng thông tấn Yonhap cho biết.

Người đàn ông ở độ tuổi ngoài 30 nói muốn “rời khỏi máy bay sớm” nên đã hành động như vậy, Yonhap dẫn nguồn tin từ sở cảnh sát Daegu Dongbu, thành phố Daegu. Người đàn ông cũng nói rằng, anh ta bị stress do mới mất việc.

“Anh ta nói rằng chuyến bay có vẻ dài hơn thường lệ và cảm thấy khó thở trong khoang”, một điều tra viên tại sở cảnh sát Daegu, nói. “Anh ta muốn rời khỏi máy bay sớm”.

Người đàn ông hiện đối mặt với bản án tù lên tới 10 năm vì vi phạm luật an toàn hàng không. Người đàn ông mở cửa khi máy bay ở độ cao 213 mét, khiến nhiều hành khách hoảng sợ.

9 người đã phải nhập viện vì các vấn đề liên quan đến hô hấp. Tất cả đã ra viện sau đó khoảng 2 giờ, lực lượng cứu hộ Hàn Quốc cho biết.

Hàn Quốc: Hé lộ nguyên nhân máy bay chở gần 200 người bị mở tung cửa giữa trời - 2

 Người đàn ông cố tình mở cửa máy bay đã bị cảnh sát tạm giữ.

Cảnh sát có kế hoạch bắt giữ người đàn ông một khi quá trình điều tra kết thúc, Yonhap cho biết.

Trước đó, video do một hành khách quay lại, cho thấy cánh cửa máy bay mở tung giữa trời, khiến gió mạnh thổi vào bên trong khoang hành khách.

Những hành khách ngồi ở hàng ghế gần cánh cửa trải qua giây phút kinh hoàng nhất. “Một số người ngồi ở hàng ghế này đã bị ngất, cần tới sự chăm sóc y tế tại chỗ”, một hành khách 44 tuổi nói. “Tôi cứ nghĩ rằng máy bay có thể sắp nổ tung và tôi sẽ không vượt qua được”.

Một quan chức Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc nói cơ quan đang xác minh liệu hãng Asiana Airlines có tuân thủ các quy trình kiểm soát cửa thoát hiểm hay không.

Quan chức Hàn Quốc nói về khả năng cánh cửa có thể mở được khi máy bay ở gần mặt đất, do áp suất ở trong và ngoài khoang hành khách là như nhau.

Ở thời điểm người đàn ông mở cửa, máy bay chỉ còn 2-3 phút nữa là hạ cánh. Tất cả hành khách khi đó đều đeo dây an toàn nên tránh được sự cố đáng tiếc, hãng Asiana Airlines cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc: Hé lộ nguyên nhân máy bay chở gần 200 người bị mở tung cửa giữa trời