Anh Bùi An (22 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) cho biết: “Mỗi lần đi ngang qua đây mình cũng phải bịt mũi lại vì mùi xộc lên rất nồng nặc. Nhất là những ngày nắng nóng thì thật kinh khủng".
Nhiều người dân vẫn có hành vi đổ rác, phế thải trên bờ và xuống lòng mương nên nhiều con mương tại Hà Nội luôn trong tình trạng ùn ứ, ô nhiễm ngày một nặng. Ghi nhận tại mương thoát nước ngõ 196 Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), lượng rác thải sinh hoạt đã chất đầy nhiều ngày làm nước không thể thoát đi được.
Cảnh tượng kinh hoàng dưới lòng mương.
Tại khu vực cầu Ỷ La (quận Hà Đông), hàng đống rác thải được chất đầy hai bên bờ và giữa lòng sông, khiến cả con mương rất rộng cũng trở nên đen kịt, bốc mùi hôi thối.
Không chỉ rác thải, con mương này còn là hứng nước thải sinh hoạt nên tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.
Phía bên dưới cầu Dương Nội (quận Hà Đông), cũng ghi nhận tình trạng rác thải ùn ứ gây ô nhiễm nguồn nước và cả môi trường đất.
Theo Điều 46 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định mức phạt vi phạm quy định về khai thác sử dụng hệ thống thoát nước như sau: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đổ đất, đá, vật liệu, rác xuống sông, hồ, kênh, mương, hố ga, cống, rãnh thoát nước làm cản trở dòng chảy. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Xả chất độc hại vào hệ thống thoát nước công cộng; Vi phạm các quy định về bảo vệ an toàn hệ thống thoát nước.