Hàng nghìn bộ sách giáo khoa đến với học sinh vùng lũ ở Nghệ An

Hồ Lài | 17/10/2022, 18:48
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Những bộ sách giáo khoa, tài liệu kịp thời đến với học sinh, nhà trường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Nghệ An, giúp thầy trò sớm ổn định dạy học.

Ngày 17/10, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học tỉnh Nghệ An đã tổ chức trao quà hỗ trợ học sinh, nhà trường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Nghệ An.

Đến thăm Trường Tiểu học Thanh Hà (huyện Thanh Chương, Nghệ An), đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 62 bộ sách giáo khoa cho học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lụt. Tổng trị giá quà tặng cho học sinh nhà trường là 30 triệu đồng.

Hàng nghìn bộ sách giáo khoa đến với học sinh vùng lũ ở Nghệ An ảnh 1

Ông Nguyễn Chí Bính – Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam trao tặng sách cho học sinh Trường Tiểu học Thanh Hà (huyện Thanh Chương, Nghệ An) bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trường Tiểu học Thanh Hà nằm ở vùng thấp trũng của huyện Thanh Chương, thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa bão. Vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn, nhiều nhà dân và trường học bị nước lũ dâng cao nhấn chìm nhiều tài sản.

Trong đó, sách vở của nhiều học sinh bị cuốn trôi, ngâm nước hư hỏng không thể sử dụng được nữa. Riêng Trường Tiểu học Thanh Hà phải nghỉ dạy học 1 tuần lễ để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên khi nhà trường cũng như giao thông trong xã ngập nước, cô lập.

Hiện sau khi khắc phục hậu quả mưa lụt, nhà trường đã tổ chức dạy học trở lại bình thường và thực hiện dạy bù để kịp chương trình theo kế hoạch năm học. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều em đến trường trong hoàn cảnh chưa kịp bổ sung đầy đủ sách vở.

Hàng nghìn bộ sách giáo khoa đến với học sinh vùng lũ ở Nghệ An ảnh 2

Đại diện các đơn vị tài trợ trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ với khó khăn học sinh Trường Tiểu học Thanh Hà nói riêng và các trường học vùng lũ của Nghệ An nói chung. Việc tặng sách giáo khoa, bài tập, tham khảo… Tuy giá trị kinh tế không lớn, nhưng đại diện NXB Giáo dục Việt Nam mong muốn những món quà này góp phần giúp thầy cô và các em học sinh khắc phục khó khăn sau thiên tai, ổn định dạy học.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã làm việc với Sở GD&ĐT Nghệ An để trao sách giáo khoa, sách tham khảo, bài tập, đồ dùng, thiết bị thư viện cho các trường học của 5 huyện bị ảnh hưởng bởi mưa lũ gồm: Hưng Nguyên, Thanh Chương, Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu. Tổng trị giá hỗ trợ của các đơn vị là 1 tỷ đồng, trong đó Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng sách vở cho học sinh, nhà trường là 700 triệu đồng.

Với tinh thần sẻ chia, đại diện Nhà xuất bản, các công ty cũng mong rằng những món quà gửi đến nhà trường và các học sinh sẽ kịp thời động viên, khích lệ để các nhà trường vượt qua khó khăn sau lũ. Đồng thời góp phần giúp các trường thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Hàng nghìn bộ sách giáo khoa đến với học sinh vùng lũ ở Nghệ An ảnh 3

Trường Tiểu học Thanh Hà đã tổ chức hoạt động giáo dục trở lại bình thường, nhưng nhiều học sinh vẫn còn thiếu sách sau đợt mưa lũ đầu tháng 10/2022.

Thay mặt các nhà trường và học sinh tiếp nhận quà hỗ trợ, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An gửi lời cảm ơn đến Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị tài trợ. Tỉnh Nghệ An vừa trải qua đợt mưa lũ trên diện rộng, với nhiều huyện, thị xã bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, rất nhiều gia đình học sinh, giáo viên và các nhà trường cũng bị lũ cuốn trôi tài sản, sách vở.

Ngay khi nắm bắt thông tin, Sở đã tổ chức kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái trong toàn ngành và các đơn vị tổ chức hướng về thầy trò vùng lũ. Qua đó, hỗ trợ ban đầu để các trường tổ chức dạy học trở lại. Tuy nhiên, khó khăn sau lũ còn rất nhiều chưa thể khắc phục được trong ngày một ngày hai.

Hàng nghìn bộ sách giáo khoa đến với học sinh vùng lũ ở Nghệ An ảnh 4
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cảm ơn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và đơn vị đã kịp thời trao tặng sách giáo khoa, sách tham khảo, bài tập, đồ dùng thư viện... cho học sinh và trường học bị thiệt hại do lũ trên địa bàn

Vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời sách vở, đồ dùng, tài liệu của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các công ty sách đã giúp đỡ học sinh, các nhà trường rất nhiều để ổn định dạy học trở lại. Đặc biệt là dạy học sách giáo khoa mới theo Chương trình GDPT 2018.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng cho biết, NXB Giáo dục Việt Nam là đơn vị phát hành các bộ SGK chất lượng và được nhiều trường trên địa bàn tỉnh lựa chọn làm tài liệu dạy học. Điển hình là bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo…

Về phía Sở sau khi tiếp nhận hỗ trợ của NXB Giáo dục Việt Nam và các công ty sách, sẽ có trách nhiệm phân phối, gửi đến tận tay học sinh, giáo viên, nhà trường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng nghìn bộ sách giáo khoa đến với học sinh vùng lũ ở Nghệ An