Hàng nghìn người đổ về Ngũ Hành Sơn dự Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
Hoàng Vinh•06/04/2026 20:46
Hàng nghìn tăng ni, phật tử và du khách thập phương cùng hội tụ về danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) để tham dự Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.
Tái hiện hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm.Sáng 6/4, Lễ chính thức (Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm) của Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026 (Đà Nẵng) thu hút sự tham gia của hàng nghìn chư tôn đức tăng ni, Phật tử và du khách thập phương tham dự.Đây là nghi lễ quan trọng, thu hút đông đảo Phật tử và người dân tham dự, lan tỏa thông điệp về lòng từ bi, hòa bình và an lạc.Đại biểu, lãnh đạo địa phương tham dự Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.Tái hiện lại hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho hay, Lễ hội Quán Thế Âm không chỉ là một sự kiện văn hóa tín ngưỡng mà còn là sự kết tinh của hành trình văn hóa lâu dài.Tăng ni, phật tử hòa mình vào không gian linh thiêng của các nghi lễ Phật giáo trang nghiêm.Từ một lễ vía mang ý nghĩa tôn vinh Đức Bồ Tát Quán Thế Âm biểu tượng tối thượng của lòng từ bi, cứu khổ, cứu nạn, phổ độ chúng sinh.Lễ hội Quán Thế Âm không chỉ là nơi hội tụ của niềm tin, tâm linh, mà còn là cầu nối của tình hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa các vùng miền, giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.Mỗi nghi thức, hoạt động đều mang trong mình thông điệp về sự tỉnh thức, về lòng nhân ái, về khát vọng sống thiện lành và hướng đến những giá trị chân - thiện - mỹ.Phật tử trong Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm.
Ngày 3/2, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt đề án Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật chế tác thủ công trong điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước (P.Ngũ Hành Sơn) gắn với quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch tại di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề điêu khắc mỹ nghệ đá Non Nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Hà Nội sẽ xác định những nơi đang thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên để có phương án đầu tư, mở rộng trường học, hướng tới bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên đến năm 2030.
3 cô bạn Nguyễn Phương Anh, Lê Ngọc Phương Nhi và Hà Vũ Huyền Linh từng học cùng lớp cấp 3, cùng tốt nghiệp loại Giỏi ngành Y khoa tại Trường ĐH Y Hà Nội và mới đây tiếp tục trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú.
Sinh viên cho rằng họ đã hoàn thành đủ 90 tín chỉ với 5 học kỳ theo đúng khung chương trình nhà trường đã thông báo, nên việc phát sinh học phí học kỳ 6 là chưa có căn cứ.
Định giảm quỹ lớp từ 1,3 triệu xuống 500.000 đồng, anh Tuân cuối cùng vẫn không dám thu vì "sợ phức tạp", bối rối không biết sẽ tổ chức các hoạt động thế nào với lệnh cấm thu quỹ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước Việt Nam và Panama.
Các gia đình sẵn sàng chi tiền cho con học thêm, du học nhưng vẫn tranh luận gay gắt về việc tăng lương giáo viên - một nghịch lý cho thấy thu nhập thấp vẫn bị xem như một phần của nghề giáo.
Hà Nội sẽ xác định những nơi đang thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên để có phương án đầu tư, mở rộng trường học, hướng tới bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên đến năm 2030.
Từng là hotgirl đình đám của showbiz Việt, Midu sau đó thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ diễn xuất, giảng dạy đến kinh doanh bất động sản. Cô từng gây chú ý khi bán 21 lô đất trong một buổi tối, trước khi làm dâu “hào môn”.