Gương sáng

Hành trình đến danh hiệu Trạng Nguyên của nữ sinh Bắc Ninh

10/05/2025 16:46

Học sinh lớp 4 ở Bắc Ninh trở thành 1 trong 2 học sinh đạt danh hiệu Trạng Nguyên Tiếng Việt toàn quốc năm học 2024 - 2025.

Vượt qua 372 thí sinh xuất sắc nhất trong vòng thi Đình tại Hà Nội cuối tháng 4 vừa qua, Nguyễn Thị Minh Thảo - lớp 4A3 Trường Tiểu học Suối Hoa (TP Bắc Ninh, Bắc Ninh), trở thành 1 trong 2 học sinh đạt danh hiệu Trạng Nguyên.

Tự hào dân tộc qua từng trang sách

Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt toàn quốc năm học 2024 - 2025 vừa bước sang năm thứ 10 với hơn 5 triệu học sinh tham gia từ vòng thi cấp trường đến cấp quốc gia. Chiến thắng của Minh Thảo là thành tích nổi bật của Bắc Ninh trong những tháng đầu năm nay.

“Em thích nhất là đọc sách, truyện về anh Kim Đồng - người anh hùng nhỏ tuổi nhưng dũng cảm, gan dạ và giàu lòng yêu nước. Qua đó, em thấy yêu quê hương hơn và hiểu tiếng Việt không chỉ là môn học, mà là văn hóa, là lịch sử, là lòng tự hào”, nữ sinh Trường Tiểu học Suối Hoa chia sẻ và cho biết thêm, trước vòng thi cuối cùng, em đã có lúc lo lắng vì điểm thi thử không cao. “Em chỉ biết hít thở thật sâu để bình tĩnh, đọc kỹ câu hỏi rồi mới làm. Cứ thế, em cố gắng làm thật chắc từng phần”, Thảo tâm sự.

Thảo cho biết thêm, mỗi ngày đến trường, em luôn chú ý nghe cô giảng, ghi nhớ kiến thức để về nhà học lại. Ngoài giờ lên lớp, em đọc thêm sách danh nhân, từ điển tục ngữ, truyện dân gian để mở rộng vốn từ và hiểu sâu về văn hóa Việt. Em cũng kể trong những chuyến ngoại khóa hay du lịch cùng gia đình, em đều coi đó là dịp học thêm từ mới, hiểu thêm về câu chuyện văn hóa, lịch sử.

Đặc biệt, Thảo học rất nhanh cách dùng từ, luyến láy, nhấn mạnh về câu chuyện của các danh nhân, anh hùng dân tộc để áp dụng vào các bài văn, bài viết. Với em, viết văn đòi hỏi sự sáng tạo, mở mang tâm hồn do vậy khi tả quả sầu riêng, em từng ví “quả sầu riêng như tổ kiến treo lủng lẳng trên cây” khiến cô giáo phải trầm trồ.

“Trong tiếng Việt, em tự tin nhất phần xếp từ vì thấy gần gũi, dễ nhớ. Còn ghép đoạn văn khó hơn vì phải hiểu nghĩa sâu, mà em còn nhiều kiến thức phải bồi đắp, tích lũy”, Thảo chia sẻ. Không chỉ chăm học, Minh Thảo còn là lớp trưởng gương mẫu, thường giúp bạn luyện đọc, sửa câu. Khi ở nhà, em cùng bố dành thời gian để chơi xếp từ, đố chữ hoặc xem chương trình Vua Tiếng Việt để học mà chơi, chơi mà học.

hanh-trinh-den-danh-hieu-trang-nguyen-cua-nu-sinh-bac-ninh-1.jpg
Trường Tiểu học Suối Hoa vinh danh Trạng Nguyên Tiếng Việt Nguyễn Thị Minh Thảo.

“Ngọn lửa nhỏ” từ cô giáo chủ nhiệm

Cô Nguyễn Thị Thu Hương - giáo viên chủ nhiệm lớp 4A3, là người đồng hành thầm lặng nhưng bền bỉ phía sau thành tích của học trò, tâm sự, Thảo là học sinh chăm chỉ, cần mẫn, ít nói, tư duy sâu, song ban đầu còn rụt rè, chưa tự tin bộc lộ khả năng.

Cô Hương nhen nhóm “ngọn lửa” tiếng Việt trong học sinh qua các trò chơi đoán từ, thi tìm thành ngữ trên phần mềm như Quizz, ClassDojo. Dần dần, “ngọn lửa” yêu tiếng Việt trong Thảo được thổi bùng từ lúc nào không hay. “Từ một cô bé nội tâm, em dần trở nên hoạt bát, sẵn sàng chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích tiếng Việt cho cả lớp”, cô Hương cho hay.

Theo cô Hương, tiếng Việt là môn học giàu tính nghệ thuật, đòi hỏi cảm thụ, trải nghiệm. Cô thường chiếu thêm tư liệu về đờn ca tài tử, múa rối nước, để học sinh thấy rằng tiếng Việt sống động, gắn với đời sống và bản sắc dân tộc.

Vừa qua, bài hát “Bắc Bling” được thể hiện từ các nghệ sĩ như Hòa Minzy, Tuấn Cry, Xuân Hinh nổi tiếng trên YouTube, cô trò hát vang tiếng ca, vừa để giáo dục lòng yêu văn hóa quê hương vừa giúp Thảo khám phá các địa danh nổi tiếng trên chính quê hương Bắc Ninh như Đền Đô, Đền Bà Chúa Kho, Chùa Dâu, làng gốm Phù Lãng, làng tranh Đông Hồ…

Là người gắn bó trong quá trình học tập của Thảo, cô Hương hiểu học trò luôn cố gắng từng ngày, chăm chú nghe giảng, chỉnh sửa từng đoạn văn, trau dồi vốn từ qua đọc sách, đọc truyện…

“Theo em học tiếng Việt không chỉ để viết hay, mà để hiểu sâu về văn hóa, lịch sử, con người và đất nước Việt Nam. Học và hiểu ngôn ngữ mình trước rồi mới học hiểu ngôn ngữ nước ngoài...”, Thảo cho biết.

Chia sẻ về Trạng Nguyên Tiếng Việt khối 4 của nhà trường, bà Nguyễn Thị Kim Liên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Suối Hoa đánh giá, Thảo là học sinh ham đọc sách, sáng tạo và học giỏi trong suốt 4 năm qua.

Đồng thời, cũng là học sinh tích cực tham gia các cuộc thi từ cấp trường, thành phố, tỉnh như: Viết chữ đẹp - liên tục đoạt giải Nhất cấp tỉnh, tiếng Anh, cuộc thi Toán... và là lớp trưởng hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. Thành tích Trạng Nguyên Tiếng Việt của Thảo là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ trong học tập và rèn luyện.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh, cho hay: Giải Trạng Nguyên cấp quốc gia của Nguyễn Thị Minh Thảo là niềm vui, vinh dự không chỉ của nhà trường, thành phố, mà là toàn ngành Giáo dục tỉnh Bắc Ninh

“Để có được thành tích trên là sự cố gắng, nỗ lực thi đua của cô trò trong học tập. Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Ninh cũng như Ban giám hiệu Trường Tiểu học Suối Hoa và thầy cô, phụ huynh thường xuyên tạo điều kiện, động viên, khích lệ học sinh tham gia các cuộc thi. Đây cũng là dịp giúp các em tự tin, mạnh dạn và có cơ hội được trao đổi, học tập bạn bè khắp cả nước...”, bà Hiền nhấn mạnh.

Trưởng phòng GD&ĐT TP Bắc Ninh nhìn nhận, cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt giúp lan tỏa, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. “Ngoài việc rèn luyện về ngôn ngữ cho học sinh, qua sân chơi này các thầy, cô giáo tự trau dồi, rèn luyện để truyền cảm hứng và tiếp tục giáo dục các em. Từ đó góp phần làm phong phú tiếng Việt và khơi dậy trong học sinh niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương và văn hóa đất nước...” - bà Hiền tin tưởng.

Năm học 2024 – 2025, Bắc Ninh có 30 học sinh dự thi, trong đó có 1 thí sinh đoạt giải Trạng Nguyên (cả nước có 2 thí sinh đạt danh hiệu này), 12 giải Nhất, 10 giải Nhì, 6 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Riêng Trường Tiểu học Suối Hoa có 4 thí sinh dự vòng thi Đình - cấp quốc gia, thì 1 em giành giải Trạng Nguyên (Nguyễn Thị Minh Thảo) và 3 em đạt giải Nhất.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-den-danh-hieu-trang-nguyen-cua-nu-sinh-bac-ninh-post730532.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-den-danh-hieu-trang-nguyen-cua-nu-sinh-bac-ninh-post730532.html
Bài liên quan
Học sinh Nguyễn Thị Minh Thảo, Trường Tiểu học Suối Hoa (thành phố Bắc Ninh) đạt giải Trạng Nguyên Tiếng Việt toàn quốc
Ban Tổ chức Hội thi Trạng Nguyên Tiếng Việt vừa tổ chức vinh danh và trao giải Trạng Nguyên Tiếng Việt toàn quốc dành cho học sinh Tiểu học năm học 2024 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành trình đến danh hiệu Trạng Nguyên của nữ sinh Bắc Ninh