Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm là biểu tượng cho sự giao hòa giữa đạo và đời, giữa lý tưởng giác ngộ và trách nhiệm xã hội. Thờ phụng Phật Hoàng Trần Nhân Tông thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với vị vua anh minh đã lãnh đạo dân tộc đánh đuổi ngoại xâm, đồng thời là Sư tổ đời thứ nhất của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Hoạt động tâm linh này tượng trưng cho tinh thần nhập thế, tư tưởng đoàn kết và trí tuệ hòa quyện giữa đạo và đời.
Với tâm nguyện thờ phụng Phật Hoàng, gia đình Kiến trúc sư Nguyễn Học Nghi, đại diện là bà Nguyễn Đỗ Diệu Linh đã cúng tiến bức tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tới Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam Cần Thơ. Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam được xem là một trong những công trình độc đáo nhất của xứ Tây Đô. Thiền viện theo phái Trúc Lâm Yên Tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập nên Thiền phái Trúc Lâm Yên tử. .
Để kết nối mạch nguồn tâm linh Nam – Bắc, Đoàn hành hương bao gồm Thượng tọa Thích Bình Tâm, các đệ tử, gia đình phật tử cúng tiến tượng Phật hoàng cùng các phật tử Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam đã vượt hàng ngàn cây số, từ miền sông nước Cần Thơ xa xôi để hướng về đỉnh thiêng Yên Tử. Cuộc hành hương không chỉ là một nghi thức hành lễ, mà còn là tiếng gọi từ tâm thức, hướng về cội nguồn dòng thiền Trúc Lâm.

Đoàn dừng chân hành lễ đầu tiên ở Tháp Huệ Quang, Trong sương sớm, khu vườn tháp Huệ Quang hiện lên với không gian tĩnh lặng, cổ kính và nhiệm mầu. Đây là nơi lưu giữ xá lợi của Đức Vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông. Bằng tất cả thành kính và trang nghiêm, Thượng tọa Thích Bình Tâm chủ lễ tiến hành các nghi thức hành lễ dâng lên Đức Phật hoàng. Không gian như ngưng đọng. Lời nguyện cầu cho quốc thái dân an, xin phép được "thỉnh" tôn tượng Ngài về ngự trị tại Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam Cần Thơ.
Mỗi bước chân dạo quanh vườn tháp là một lần lắng nghe tiếng vọng của lịch sử, của Phật pháp và của tâm hồn thanh tịnh. Cỏ cây, đá núi như thấm đẫm tinh khí ngàn năm, kể lại bao câu chuyện về vị Vua đi xuất gia và tu đắc đạo thành Phật.
Sau đó đoàn di chuyển tới Chùa Hoa Yên và chùa Một Mái để hành lễ. Như một sự sắp đặt nhiệm mầu, giữa những ngày hè nắng cháy miền Bắc, vào ngày đoàn hành hương đặt chân lên Yên Tử, thời tiết bỗng trở nên vô cùng mát mẻ và thuận lợi. Đất trời Yên Tử như mở lòng, che chở cho những người con Phương Nam vừa vượt ngàn dặm trường xa xôi, tạo nên một không gian hành lễ vô cùng trang nghiêm và tràn đầy năng lượng an lành.
Giữa đỉnh thiêng lộng gió, khói hương quyện hòa vào sương mờ. Thượng tọa Thích Bình Tâm cùng các phật tử hành lễ. gửi gắm lòng thành kính của bà con phật tử Cần Thơ lên Đức Phật hoàng, cầu xin Ngài gia hộ để hành trình đưa Ngài về miền Tây được viên mãn. Nghi lễ này cũng khẳng định sự đồng nhất hoàn toàn từ hình tướng đến tâm linh giữa hai bức tượng, giúp bà con Phương Nam sau này khi chiêm bái tượng tại Cần Thơ cũng như đang được đứng trước đỉnh thiêng Yên Tử

Chuyến hành hương về miền đất tổ Yên Tử đã khép lại trong niềm hoan hỷ và viên mãn của cả đoàn. Đoàn phật tử trở về Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam và hân hoan chuẩn bị các công việc trang trí, khánh tiết chuẩn bị cho ngày lễ khánh thành Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông tại khuôn viên Thiền Viện. Cảnh quan khuôn viên thiền viện được dọn dẹp chỉn chu từng góc nhỏ. Vài nghìn bông hoa sen được các phật tử, các bà, các chị bằng những đôi tay khéo léo đã trang hoàng không gian Đền thờ bằng tất cả lòng thành, hoan hỉ. Ai ai cũng mong muốn công việc được chu đáo và hiệu quả nhất để cùng đón mừng đại lễ.

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông được cúng tiến tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (Cần Thơ) là phiên bản duy nhất của tượng cổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông ngự tại tháp Tổ (tức Huệ Quang Kim Tháp) chùa Hoa Yên, Yên Tử. Đây là bức tượng đầu tiên được phục dựng bằng công nghệ sao chép thiết kế 3D nguyên mẫu, chính xác từng đường nét, thần thái từ bức tượng gốc tại Yên Tử, là một công trình kết hợp hoàn hảo giữa tâm linh truyền thống và công nghệ hiện đại, giữ vẹn nguyên nét từ bi, tự tại của Phật hoàng.

Dưới sự chủ trì của Thượng Tọa Thích Bình Tâm, buổi lễ khánh thành được diễn ra với sự tham gia của đông đảo các Tăng ni phật tử, bà con nhân dân và sự tham gia của các vị đại biểu, quan khách.
Nghi thức cắt băng khánh thành và an vị tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính. Phát biểu khai mạc chương trình, Thượng tọa Thích Bình Tâm giới thiệu về Phật hoàng Trần Nhân Tông- Sư tổ đời thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy triết lý Trúc Lâm trong đời sống hiện đại.

Tiếp sau đó, phần lễ hành chánh với các nghi lễ đạo từ, cảm tạ và hồi hướng do các tăng ni Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam thực hiện đã diễn ra một cách hoàn hảo, trọn vẹn theo đúng nghi thức Phật giáo truyền thống.
Giữa không gian thành kính ban nhạc tứ tấu đàn dây gồm 4 nghệ sĩ dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Đào Mai Anh, Đào Hải Thành, Phạm Huyền Trang, Lê Phan Như Quỳnh cất lên những bản nhạc được phối khí dành riêng cho chương trình đại lễ, càng làm cho không gian buổi lễ thêm sự hoan hỉ, âm nhạc giúp thêm phần kết nối sự đồng điệu trong tín ngưỡng của tất cả mọi người.

Thay mặt gia đình Kiến trúc sư Nguyễn Học Nghi, gia đình phật tử đã phát tâm cúng tiến bức tôn tượng, bà Nguyễn Đỗ Diệu Linh đã bày tỏ niềm xúc động: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi được cùng chung niềm hoan hỉ với tất cả quý vị trong hành trình xây dựng, tu tạo và phát triển của Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam. Tôi xin được tỏ lòng biết ơn tới Thượng tọa Thích Bình Tâm, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để gia đình tôi có thể xây dựng và hoàn thành công trình."

Buổi lễ khánh thành hoàn mãn trong niềm hoan hỉ trọn vẹn của toàn thể đại biểu và bà con tham dự. Đền thờ tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Thiền viện Trúc Lâm Cần Thơ từ đây sẽ chính thức trở thành một điểm đến tâm linh cho bà con nhân dân Cần Thơ và các địa phương lân cận.
Một số hình ảnh buổi lễ:






