Hãy trả lại tuổi hưu cho người lao động

22/03/2023, 08:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(NLĐO) - Bạn đọc Báo Người Lao Động mong Quốc hội xem xét, bổ sung và ban hành luật BHXH phù hợp với điều kiện của người lao động ở từng ngành, nghề.

Bạn đọc Trần Hùng chia sẻ: "Phải trực tiếp tham gia sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp mới thấy vất vả, làm càng lâu lương trả càng cao, trong khi năng suất lao động không cao, chủ DN tìm cách đẩy. Sau 40 tuổi tìm việc đâu nữa?". Một bạn đọc giấu tên bức xúc không kém: "Tôi 54 tuổi , đi làm công nhân từ lúc 18 tuổi, động BHXH được 36 năm, là người lao động trực tiếp, sức khỏe đã yếu, muốn nghỉ hưu mà chờ đến 62, đợi 8 năm nữa thì hỏi sống bằng cái gì?". Bạn đọc tên Tương góp ý: "Tuần làm việc đủ 6 ngày, ngày làm không dưới 8 giờ vì phải tăng ca, 1 năm làm việc nhiều hơn khối nhà nước ít nhất 52 ngày = 2 tháng, 30 năm = 60 tháng tương đương 5 năm. Vì vậy theo luật hiện tại nam 62, nữ 60 áp dụng đối với khối lao động làm việc 5 ngày/ tuần là phù hợp. Với khối lao động làm việc 6 ngày/tuần nên giảm xuống 5 năm, nam 57, nữ 55. Rất mong quý nhà làm luật phân tích, nhìn nhận ở góc độ này vì thời gian làm việc quá nhiều, tuổi thọ cũng giảm theo, tuổi nghề lại ngắn nếu áp dụng chính sách giống nhau thì không phù hợp".

Từ những bất cập của Luật BHXH hiện hành cùng thực tiễn đời sống người lao động, bạn đọc Trần Thanh Lâm đề xuất: "Người đã tham gia BHXH bắt buộc đủ 35 năm, nên cho họ được chọn lựa nguyện vọng tiếp tục hoặc nghỉ việc mà không phải chờ đợi đúng tuổi nghỉ hưu như hiện nay. Rất mong Chính phủ xem xét, bổ sung và ban hành luật BHXH phù hợp với điều kiện của người lao động như hiện nay".

Hãy trả lại tuổi hưu cho người lao động - Ảnh 3.

Theo nhiều bạn đọc, Luật BHXH nên sửa theo hướng lương hưu căn cứ vào số năm đóng BHXH. Áp dụng đa tầng không nên căn cứ vào tuổi hưu luật lao động sẽ bị khoảng trống làm khó người lao động. Bạn đọc Huỳnh An quả quyết: "Chỉ một cách duy nhất không rút BHXH 1 lần là giảm tuổi hưởng lương hưu thôi". Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Văn Chiến bày tỏ: " Nên giảm tuổi nghỉ hưu cho người lao động không phải là công chức và viên chức nhà nước là hợp lý, sẽ giải quyết được vấn đề, vì chỉ có người lao đồng không phải là công chức, viên chức mới rút BHXH.

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định cụ thể cho người lao động khi đang chờ hưởng lương hưu mà qua đời, họ phải được trả lại y như những người rút BHXH1 lần, con cháu họ sẽ được hưởng thành quả lao động của cha mẹ mình, chứ như hiện tại thì quá thiệt thòi cho họ. Nhiều bạn đọc giấu tên đề Nghị Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam kiến nghị lên Quốc Hội sửa Luật BHXH lần này thì phải có tuổi nghỉ hưu hướng lương hưu đa tầng. Người lao động có hợp đồng lao động trong và ngoài nhà nước nam 55 tuổi nữ đủ 53 tuổi trở lên có thời gian đóng bảo BHXH bắt buộc liên tục 20 năm trở lên ai có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì nên giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi để hưởng lương hưu. Người lao động trực tiếp khó ai đợi chờ đến đến quy định tuổi nghỉ hưu như hiện nay nên họ chọn lựa rút BHXH một lần là lẽ đương nhiên.

Một bạn đọc giấu tên đặt vấn đề: "Vấn đề giảm tuối, đóng nhiều hưởng nhiều...tôi đã ý kiến nhiều rồi. Giờ xin hỏi nhà làm chính sách BHXH lý do giảm năm đóng BHXH từ 20 năm xuống 15 năm để có lương hưu là tạo điều kiện cho người tham gia đóng BHXH muộn. Nghe thì rất là nhân văn nhưng ngược lại tại sao với những người tham gia sớm đã đóng đủ 20 năm thậm chí có người đóng 30 năm, 35 năm lại không được tạo điều kiện giảm tuổi nghỉ hưu xuống để được lĩnh lương hưu. Tại sao người đóng ít đóng ngắn lại được tạo điều kiện, còn người đóng đủ đóng dư...đóng nhiều thì lại không được tạo điều kiện? Có một sự thiếu công bằng không hề nhẹ ở đây.

An Khánh ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/cong-doan/hay-tra-lai-tuoi-huu-cho-nguoi-lao-dong-20230321212013179.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/cong-doan/hay-tra-lai-tuoi-huu-cho-nguoi-lao-dong-20230321212013179.htm
Bài liên quan

(1) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    8 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    8 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hãy trả lại tuổi hưu cho người lao động