Đời sống cộng đồng

Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội nói "sơ suất", "suy nghĩ đơn giản" khi chi trả tiền A80

Theo Yến Anh 01/12/2025 20:46

Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội cho rằng việc phát tiền hỗ trợ A80 cho SV nhưng không ghi rõ số tiền là do giáo viên "sơ suất", "suy nghĩ đơn giản"

Dù thông tin cho các cơ quan báo chí về buổi đối thoại, giải trình với sinh viên về khoản hỗ trợ kinh phí tập luyện cho đại lễ A 80 vào 14 giờ chiều ngày 1/12, nhưng vào 11 giờ, Trường CĐ Du lịch Hà Nội đã tiến hành buổi gặp mặt. Lãnh đạo nhà trường cho biết do vấn đề nóng nên cuộc họp được tổ chức sớm hơn dự kiến.

Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội nói
Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long đối thoại với sinh viên

Mở đầu buổi đối thoại, ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội, khuyến khích sinh viên hỏi thẳng, hỏi rõ ràng để giải đáp. Hiệu trưởng nhà trường khẳng định chỉ đạo của mình và nhà trường là đặt quyền lợi của sinh viên lên trên hết. Trong quá trình thực hiện, do trường chưa thông tin kịp thời đến sinh viên. Hôm nay, trường cung cấp mọi thông tin, thắc mắc của sinh viên. Ông Phạm Văn Long cũng cho rằng việc sinh viên chỉ được nhận 940.000 đồng trong lần chi trả đầu tiên, đây là "sơ suất rất lớn của nhà trường" trong khâu triển khai công việc.

Trả lời câu hỏi của một nữ sinh về việc công văn chi tiền cho mỗi buổi tập tham dự A80 ghi là 80.000 đồng chứ không phải 60.000 đồng như các em được nhận, ông Phạm Văn Long cho hay ban đầu Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề xuất mỗi một buổi tập được chi trả 80.000 đồng nhưng sau đó chỉ được duyệt 60.000 đồng/buổi.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cho rằng, đây là khoản duyệt với tất cả các trường tham dự sự kiện này nhưng có thể do trường thông tin đến với sinh viên chưa kịp thời. Ông Phạm Văn Long cho biết, sinh viên của trường tham chương trình A80 tổng 22 buổi.

Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội nói
Các sinh viên đặt câu hỏi với nhà trường

Chế độ chính sách được ông Long công khai như sau: 17 buổi luyện tập sinh viên được nhận 60.000 đồng/buổi; 3 buổi sơ duyệt và tổng duyệt được nhận 180.000 đồng/buổi và 2 buổi chính thức được 200.000 đồng/buổi. Tổng số tiền chi cho sinh viên tham gia ở 3 khoản này là 1.960.000 đồng.

Như vậy, sinh viên tham gia đủ 17 buổi tập luyện và 5 buổi từ hợp luyện tới đại lễ sẽ nhận 1,96 triệu. Số này trừ đi 440.000 đồng tiền ăn 11 ngày còn 1,52 triệu.

Khi sinh viên đặt câu hỏi tại sao lúc ký giấy nhận tiền thì trên giấy không ghi rõ số tiền, ông Long cho biết: "Thầy cô suy nghĩ rất đơn giản là khi các em nhận tiền thì các em ghi số tiền vào, để xác nhận số tiền các em nhận qua chữ viết của các em. Tuy nhiên, thầy cô lại không giải thích về việc này nên các em nhìn nhận là ký khống. Nhà trường xin rút kinh nghiệm sâu sắc về vấn đề này". Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội khẳng định không xảy ra chuyện ký khống vì để hoàn thiện việc chi tiền, giấy tờ chứng từ còn rất nhiều thứ khác.

Một sinh viên khác bày tỏ thắc mắc, vì sao ban đầu nhà trường lấy số tài khoản của sinh viên nhưng lại phát tiền mặt? Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội giải thích, số lượng sinh viên tham gia tập luyện cho đại lễ A80 là gần 1.000 em, nhà trường đã ứng trước tiền ăn uống, vì thế nếu chuyển khoản thì sinh viên sẽ phải trả lại phần ứng trước đó cho nhà trường. Vì vậy, để thuận tiện cho sinh viên hơn, nhà trường chi tiền mặt. Số tiền các em được bồi dưỡng là 1.960.000 đồng, 11 ngày là 440.000 đồng tiền ăn uống. "Như vậy, sinh viên thực lĩnh là 1.520.000 đồng" - ông Long nói.

Về câu hỏi vì sao trường không thông báo về việc chi trả tiền hai lần, ông Long cho rằng "đây là sơ suất". Kế hoạch chi tiền được ký ngày 24/11, trong thời gian ông công tác nước ngoài, Phòng Công tác sinh viên đã "không triển khai cụ thể". Ông Long nhấn mạnh: "Đây là sơ suất của trường khi cung cấp thông tin không đầy đủ tới sinh viên".

Theo Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội, lý do nhà trường chia tiền bồi dưỡng thành 2 đợt là muốn để một phần chi trong buổi vinh danh sinh viên, phát kèm theo giấy chứng nhận.

Tại buổi đối thoại, ông Phạm Văn Long cũng công khai số điện thoại cá nhân, kêu gọi sinh viên liên hệ trực tiếp nếu có vướng mắc và cam kết sẽ giải quyết trong 12 tiếng.

Sau khi nghe hiệu trưởng giải đáp, các sinh viên không có thêm ý kiến nào. Buổi đối thoại kết thúc bằng việc thống nhất lấy ý kiến về việc tổ chức khen thưởng những em có thành tích xuất sắc trong quá trình hỗ trợ.

Theo Người lao động
https://nld.com.vn/hieu-truong-truong-cd-du-lich-ha-noi-noi-so-suat-suy-nghi-don-gian-khi-chi-tra-tien-a80-19625120115130973.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/hieu-truong-truong-cd-du-lich-ha-noi-noi-so-suat-suy-nghi-don-gian-khi-chi-tra-tien-a80-19625120115130973.htm
Bài liên quan
Sinh viên bức xúc vì nhận tiền tập luyện A80 chỉ 940.000 đồng
Mạng xã hội lan truyền thông tin một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội chi trả tiền tập luyện A80 chỉ hơn 900.000 đồng, trong khi các trường khác chi trả từ 1,6-2,2 triệu đồng/sinh viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    3 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    4 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    17 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    1 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    1 giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Hà Nội nói "sơ suất", "suy nghĩ đơn giản" khi chi trả tiền A80