Hình ảnh đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên giai đoạn 2 qua huyện Yên Mỹ sắp hoàn thành
Hạ Vũ•10/07/2024 12:44
Đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên giai đoạn 2 qua địa bàn huyện Yên Mỹ chủ yếu mở rộng, nâng cấp đường hiện hữu và sắp hoàn thành.
Sơ đồ tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên giai đoạn 2 qua huyện Yên Mỹ.
Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 33,5km, với tổng mức đầu tư gần 2,9 nghìn tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2025. Trong ảnh: Dự án này có điểm đầu ở cầu vượt kết nối đường liên tỉnh giai đoạn 1 với đường nối 2 cao tốc mới thông xe.
Giai đoạn 2 của dự án có tổng chiều dài 18,7 km có điểm đầu từ đoạn giao đường tỉnh 380 với quốc lộ 39A đến cầu Gáy (tiếp giáp tỉnh Bắc Ninh) dự kiến hoàn tất năm sau.
Trên địa bàn huyện Yên Mỹ, đường liên tỉnh giai đoạn 2 kéo dài từ đoạn nút giao đường liên tỉnh giai đoạn 1 - đường nối 2 cao tốc đến gần quốc lộ 5 đoạn KCN dệt may Phố Nối.
Theo ghi nhận, dự án hiện cơ bản trong giai đoạn hoàn thiện mặt đường.
Tuy nhiên, dự án này hiện vẫn vướng mặt bằng một vài điểm. Đơn cử như một ngôi nhà đoạn cây xăng Petrolimex số 55 vẫn chưa di dời.
Về cơ bản, toàn đoạn tuyến qua huyện Yên Mỹ đã được thảm nhựa, đang hoàn thành nốt các hạng mục vỉa hè, dải phân cách.
Đây là đoạn tuyến đi qua nhiều KCN của Hưng Yên như KCN Yên Mỹ 1, 2, KCN Thăng Long...
Hình ảnh đoạn tuyến qua trung tâm huyện Yên Mỹ, đoạn giao cắt với đưởng tỉnh 200.
Trên tuyến đường này hiện còn vài điểm chưa hoàn thiện như cầu Lực Điền 2 chưa hoàn thiện cầu và đường dẫn.
Đoạn qua KCN Thăng Long II, KCN Yên Mỹ đã cơ bản hoàn thành.
Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông vận tải thiết yếu của tỉnh Hưng Yên mà giúp việc di chuyển vào cửa ngõ phía Bắc Hà Nội được thông suốt. Đây là tuyến kết nối các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình với vành đai 3,5 và vành đai 4 trong tương lai.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thực tế cho thấy, xã hội hóa giáo dục là chủ trương tốt nhưng để thực sự phát huy được hiệu quả vì học sinh thì cần có cơ chế giám sát và tăng cường tính minh bạch, tự nguyện.
Nghị quyết số 71/NQ-TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71) với nhiều điểm đột phá về tư duy, thay đổi mạnh mẽ về thể chế được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi lớn cho giáo dục Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, Nghị quyết mở ra cơ hội xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện đại, công bằng và chất lượng, chuẩn bị nguồn nhân lực cho mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.
Hội tụ gió kinh hướng của hoàn lưu hậu bão và đới gió đông nam ẩm của áp cao cận nhiệt đới là nguyên nhân gây ra đợt mưa lớn đặc biệt nghiêm trọng ở Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc trong ngày 30/9 và hôm nay 7/10. Hình thái này thường gây mưa rất lâu với cường suất rất lớn, kèm dông sét mạnh.
Thực tế cho thấy, xã hội hóa giáo dục là chủ trương tốt nhưng để thực sự phát huy được hiệu quả vì học sinh thì cần có cơ chế giám sát và tăng cường tính minh bạch, tự nguyện.