Sau hơn 1 tuần học sinh trở lại trường học trực tiếp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Cần Thơ bắt đầu tổ chức bán trú (học 2 buổi/ngày) cho học sinh tiểu học và mầm non.
Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT) cùng Hiệu trưởng nhà trường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong khu vực nhà bếp.Cán bộ cấp dưỡng nhà trường chuẩn bị tươm tất dụng cụ ăn uống cho học sinh trước khi tan lớp.Tất cả bàn ăn đều được giáo viên chủ nhiệm cùng cán bộ cấp dưỡng ghi rõ tên học sinh, đảm bảo học sinh ngồi đúng vị trí ngồi.Bà Mạch Lệ Xuân, Hiệu trưởng Trường TH Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết: Ngày đầu tiên nhà trường tổ chức bán trú, có 1.731/2.032 học sinh đăng ký tham gia, ghinhận sự ủng hộ và đồng thuận cao từ phụ huynh.Các em được thầy cô hướng dẫn rửa tay trước khi tham gia bữa ăn.Ngày đầu tiên các em học sinh khối lớp 1 thưởng thức bữa ăn tại trường, các em hào hứng và chia sẻ những biểu cảm tại bàn ăn cùng bạn bè.Sở GD&ĐT cùng lãnh đạo nhà trường kiểm tra tình hình ăn uống của học sinh trong ngày đầu tổ chức bán trú.Sau khi thưởng thức ngon lành bữa ăn, các em còn tự đem tô chén đến khu vực vệ sinh theo hướng dẫn của thầy cô.Sau khi dùng xong bữa trưa, các em học sinh trở về lớp học và thực hiện vệ sinh cá nhân, răng miệng...Học sinh được bố trí vị trí ngủ theo hướng dẫn của Ngành Y tế để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Là "thư ký" của gia đình vì cha không rành công nghệ, Carrascoza đã biến trải nghiệm đó thành lợi thế, đỗ ba đại học Ivy League, gây sốt trên TikTok.
Lượng du học sinh Trung Quốc năm ngoái giảm gần 20% so với mức đỉnh, là cú "quay xe" trước áp lực chi phí, rào cản visa và giáo dục nội địa lên ngôi.
Từ năm nay, Hà Nội áp dụng bản đồ số để phân tuyến tuyển sinh lớp 1 và lớp 6. Dù được đánh giá là bước tiến tích cực nhưng trong giai đoạn đầu triển khai, nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn chưa rõ con sẽ được phân vào trường nào.
Tại Ninh Bình, việc đưa công nghệ vào giảng dạy đang giúp lịch sử trở nên sinh động, gần gũi, khơi dậy hứng thú học tập và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.
Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.