Hình ảnh những hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà
Theo Hữu Hưng•21/07/2024 17:38
Mỗi lần về quê nhà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường lui tới nhà thờ để dâng hương rồi đi quanh làng xóm trò chuyện với người dân trong làng từ người cao tuổi đến trẻ nhỏ.
Làng Lại Đà nằm ở trung tâm của xã Đông Hội, phía Nam huyện Đông Anh, TP Hà Nội là một làng cổ, đông dân của xã. Ở làng Lại Đà dòng họ Nguyễn Phú là dòng họ có dân số lớn nhất, cũng là dòng họ đã sinh ra người con kiệt xuất của quê hương - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trở lại làng Lại Đà những ngày này, không khí quanh làng trở nên đượm buồn khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, trở về với tiền nhân, bà con trong dòng họ đều cảm thấy hụt hẫng, tiếc thương
Dâng một nén hương thơm, trong khoảnh khắc nghẹn ngào xúc động, Trưởng tộc Nguyễn Phú kính cáo với tổ tiên về sự trở về của một người con trong dòng họ
Ông Nguyễn Phú Hoành - cháu họ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người rất tình cảm, bình dị, trong những lần về thăm quê, ông không bao giờ “trống giong, cờ mở” mà luôn chọn cách xuất hiện bình thường nhất
Mỗi lần trở về quê nhà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường lui tới nhà thờ dòng họ để dâng hương. Ảnh tư liệu
Hình ảnh trong một dịp về thăm quê nhà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nhà thờ họ để dâng hương, tri ân tổ tiên. Ảnh tư liệu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngồi trò chuyện với người thân trong dòng họ. Trong mỗi cuộc nói chuyện, Tổng Bí thư vẫn thường căn dặn anh em họ tộc, bà con làng xóm phải đoàn kết, có ý chí vươn lên để cùng nhau xây dựng quê hương
Theo lời cháu họ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi lần về quê nhà, Tổng Bí thư thường yêu cầu đỗ xe ở bãi đất trống đầu làng và tự mình đi bộ vào. Ông cũng đề nghị các chiến sĩ cảnh vệ giãn ra để ông thoải mái chuyện trò, gặp gỡ, thăm hỏi dân làng
Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một dịp Tết trồng cây ở làng Lại Đà khi giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội
Cây Ngọc Lan nay đã lớn khỏe, lá cây xanh mướt, tán cây tỏa rộng
Cây bồ đề Ấn Độ được Hòa thượng Thích Huyền Diệu chủ trì chùa “Việt Nam Phật Quốc Tự” tại bang Bodhgaya, nước Cộng hòa Ấn Độ tặng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhân dịp chuyến thăm Ấn Độ ngày 26-2-2010. Nhân dịp lễ hội làng từ 10 đến 11-3 năm Giáp Ngọ, cán bộ và nhân dân thôn Lại Đà đón nhận và trồng 9-4-2014
Đến nay, cây phát triển xanh tốt, tán cây rộng bao trùm cả một khoảng không
Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ mừng thọ các cụ cao niên trong làng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận cờ thọ 70 cùng các cụ tuổi 70
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh cùng đoàn viên thanh niên
Là người lãnh đạo cao nhất của đất nước, nhưng khi về quê, ông vẫn hòa mình với bà con xóm làng, không có sự phân biệt, khoảng cách
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngày 27/3, Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT khởi động cuộc thi FPTU AI; Robotics Challenge (FARC) 2025, tạo môi trường giúp học sinh THPT trên toàn quốc ứng dụng công nghệ vào thực tiễn và phát triển các kỹ năng cần thiết trong kỷ nguyên số.
Ngày 27/3, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chương trình đối thoại chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lần thứ nhất năm 2025. Các nhà khoa học tập trung thảo luận về các giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó nhấn mạnh vai trò của khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số.
Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng ta luôn nhất quán xác định khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết số 57-NQ/TW ra đời như một bước đi chiến lược nhằm khẳng định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.