Hố đen tạo ra axion

Sinh Phúc | 23/03/2022, 17:41
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các nhà khoa học cho rằng, hạt nhẹ - được gọi là axion - có thể giúp giải đáp tại sao vũ trụ có quá ít phản vật chất.

Hố đen tạo ra axion

Các vùng xung quanh xoắn và hỗn loạn của hố đen trung tâm trong thiên hà M87 được cho là mã hóa thông tin về các hạt như vậy. Nhóm nghiên cứu báo cáo, các chi tiết cụ thể về cách định hướng ánh sáng xung quanh hố đen M87 có thể loại trừ khả năng xuất hiện hạt axion trong một phạm vi khối lượng cụ thể.

Theo lý thuyết, hố đen quay nhanh có thể tạo thành một đám dày đặc các hạt axion ở khu vực xung quanh. Nếu hố đen ở M87 thực sự tạo ra một đám mây như vậy, điều đó sẽ làm thay đổi hướng hoặc phân cực của ánh sáng đến từ vùng đó.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hố đen tạo ra axion