Hồ Gươm tấp nập người du xuân, linh vật rồng 'hút khách'

Theo Duy Phạm | 11/02/2024, 10:48
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Mặc dù không mở phố đi bộ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng khu vực hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) vẫn thu hút rất đông người dân đến tham quan, du xuân và chụp ảnh.

Ghi nhận của PV, từ chiều mùng 1 Tết (10/2), khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm) tấp nập người du xuân, chụp ảnh, tận hưởng không khí Tết.

Mặc dù không mở phố đi bộ nhưng lượng khách đổ về quanh khu vực hồ Gươm vẫn tăng đột biến vào ngày Tết.

Khu vực có biểu tượng linh vật rồng nằm sát phố Đinh Tiên Hoàng thu hút rất đông người chụp ảnh.

Để có một bức ảnh ưng ý ngày Tết tại khu vực này, mọi người phải chờ khoảng 10-15 phút.

Khu vực vườn hoa trước tượng đài Lý Thái Tổ đông người du xuân.

Lưu giữ khoảnh khắc đầu năm mới bên hồ Gươm.

Tấp nập du xuân, tận hưởng không khí Tết.

Trước đó, để tạo điều kiện cho người dân và du khách thuận lợi di chuyển, vui chơi trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, UBND quận Hoàn Kiếm thông báo sẽ tạm dừng hoạt động không gian phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, phố cổ Hà Nội.Theo đó thời gian tạm dừng hoạt động không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, phố cổ Hà Nội được tính từ ngày 9/2/2024 (tức ngày 30 tháng Chạp) và mở lại từ 19h ngày 23/2/2023 (tức ngày 14 tháng Giêng).

Thời tiết Hà Nội bớt lạnh, nhiệt độ khoảng 18 độ C, thuận lợi cho người dân du xuân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hồ Gươm tấp nập người du xuân, linh vật rồng 'hút khách'