hoa chơi Tết

Những loại hoa trưng ngày Tết rất đẹp nhưng tiềm ẩn nhiều ‘hiểm hoạ’, cần cẩn thận khi mua về
2 tháng trước Sức khỏe
Mặc dù đây đều là những loại cây, hoa cảnh được nhiều người yêu thích vì có vẻ ngoài bắt mắt nhưng chúng lại chứa độc tố. Nếu mua về đặt trong nhà, bạn nên cẩn thận để tránh “rước hoạ vào thân”.
  • Đối với dân xứ Huế thì chậu hoa cúc gần như không thể thiếu trong nhà dịp Tết cổ truyền, nghề trồng loài hoa này vất vả nhưng đem lại thu nhập cao cho nông dân.
  • (GDTĐ) - Hoa đào, hoa mai trắng, hoa hải đường, hướng dương, cúc vàng… là những loài hoa mang đến tài lộc, may mắn không thể thiếu trong ngày Tết. Ngoài ra, các loài hoa này còn có công dụng rất lớn đối với sức khỏe khi đóng vai trò là thuốc quý.
  • Theo PGS.TS Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây cảnh, do ảnh hưởng của dịch Coid-19 nên thị trường hoa Tết năm nay sẽ ít hoa nhập hơn, hoa nội lên ngôi.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO