TP HCM hoàn tất an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng tối 14/10, khép lại đợt khai quật đầu tiên và chuẩn bị mở rộng tìm kiếm tại 12 địa điểm khác.
Lúc 19h, những tiểu quách cuối cùng trong đoàn xe thứ tư được hạ huyệt tại Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM, khép lại gần 12 giờ tổ chức truy điệu, di quan và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng.
Trước đó, từ 7h30, TP HCM tổ chức lễ truy điệu tại công viên với hơn 3.000 người tham dự. Sau buổi lễ, các hài cốt liệt sĩ lần lượt được đưa lên xe về nghĩa trang an táng.
Trên hành trình, đoàn xe gần 20 phương tiện đi qua nhiều tuyến đường trong sự tiễn đưa của đông đảo người dân. Nhiều người đứng dọc hai bên đường, cầm hoa, cúi chào, xúc động khi đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua.

Quân nhân hạ huyệt tiểu quách đặt hài cốt liệt sĩ xuống lòng đất tại Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, cho biết lễ truy điệu, an táng hôm nay đánh dấu việc hoàn tất giai đoạn một tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sau hơn ba tháng triển khai.
Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục giai đoạn hai, mở rộng khai quật tại 12 địa điểm trong công viên. Việc tìm kiếm sẽ dựa trên kết quả khảo sát và kinh nghiệm từ đợt khai quật trước.
Công tác tìm kiếm bắt nguồn từ ba bức ảnh ghi lại các hố chôn tập thể tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành trước đây (còn gọi là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán), nay thuộc công viên Lê Thị Riêng. Những hình ảnh do nhóm nghiên cứu của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp là cơ sở để Bộ Tư lệnh TP HCM tìm nhân chứng, khảo sát hiện trường.

Đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ qua đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hoà Hưng, hai bên đường đông đúc người dân tiễn đưa. Ảnh: Đức Đồng
Ngày 8/6, Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nhận định khu vực có thể tồn tại ba rãnh mộ tập thể, với khoảng 900 hài cốt liệt sĩ. Từ thông tin này, các đơn vị chuyên môn sử dụng radar xuyên đất và thiết bị khảo sát địa vật lý để khoanh vùng ba vị trí nghi có hài cốt gần nhà truyền thống và hồ cá trong công viên.
Cuối tháng 6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ TP HCM (Ban Chỉ đạo 515) bắt đầu khai quật tại khu vực cạnh nhà truyền thống.
Đến ngày 6/7, lực lượng chức năng tìm thấy 7 bộ hài cốt đầu tiên cùng nhiều di vật như bút, lược, súng, đạn. Đáng chú ý, một giấy tờ còn dấu mực ghi tên Huỳnh Văn Quyên, được xác định là chiến sĩ đặc công Tiểu đoàn 1 Long An, từng tham gia trận đánh cầu Chữ Y năm 1968.
Sau hơn ba tháng tìm kiếm, tổng cộng 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập, đưa về Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM an táng.