Nhờ sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, những suất học bổng ý nghĩa đã mở ra cơ hội học tập cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Từ các bản làng xa xôi, vùng cao đến giảng đường hiện đại ở các thành phố, các em được tiếp cận tri thức, rèn luyện kỹ năng mềm và ngoại ngữ, đồng thời được định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
Năm 2021, sau khi đậu vào một trường đại học tại TPHCM, gia đình nhận thấy không đủ điều kiện để theo học. Qua tìm hiểu, tôi biết mình đủ tiêu chuẩn nhận học bổng tại Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên (Đắk Lắk) nên quyết định chuyển hướng. Đó là một quyết định đúng đắn trong cuộc đời. Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi được nhận vào làm tại một công ty chuyên về nội thất ô tô với mức thu nhập ổn định. - Trần Văn Đức (Nhân viên Công ty Nội thất ô tô Tây Nguyên)
Trong một tiết học nhóm tại Trường Cao đẳng Đà Nẵng, Hồ Văn Đàn (sinh năm 2006) tự tin đứng trước lớp trình bày ý tưởng bằng tiếng Anh. Giọng nói rõ ràng, cách diễn đạt lưu loát của sinh viên người Bru Vân Kiều khiến bạn bè và giảng viên bất ngờ, bởi chỉ một năm trước, Đàn còn rụt rè, ngại nói chuyện với người lạ.
Sinh ra trong gia đình làm nông ở vùng cao Quảng Trị, bố mẹ quanh năm gắn bó với nương rẫy, Đàn và em trai sớm thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ. Với quyết tâm học để đổi thay tương lai, Đàn chăm chỉ học tập tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Quảng Trị.
Tại đây, em biết đến PNV, tổ chức quốc tế hỗ trợ học bổng công nghệ thông tin cho sinh viên nghèo. Cánh cửa mới mở ra khi năm 2024, Đàn chính thức trúng tuyển chương trình đào tạo hệ cao đẳng công nghệ thông tin do Trường Cao đẳng Đà Nẵng và PNV phối hợp giảng dạy.
“Trước đây, em rất ngại giao tiếp, đặc biệt là tiếng Anh. Nhưng từ khi tham gia chương trình, bản thân được rèn luyện kỹ năng mềm, ngoại ngữ và định hướng nghề nghiệp. Em tin rằng những gì học được sẽ là hành trang quan trọng cho tương lai”, Đàn chia sẻ.
Không chỉ Đàn, nhiều bạn trẻ khác cũng thay đổi nhờ học bổng này. Lê Thị Bích Quyên (Gia Lai) là một ví dụ điển hình. Hoàn cảnh gia đình khó khăn buộc Quyên phải nghỉ học một thời gian để đi làm thêm phụ giúp cha mẹ. Giữa lúc tưởng như phải từ bỏ ước mơ, Quyên được kết nối với PNV và nhận học bổng toàn phần ngành công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Đà Nẵng.
Một mình ra Đà Nẵng học tập, Quyên từng lo lắng, nhưng sự động viên từ gia đình và bạn bè giúp em kiên định. Hiện Quyên là sinh viên năm cuối, đang thực tập tại một doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố. “Mục tiêu của em là tiếp tục học tập và có công việc ổn định để lo cho bản thân và gia đình”, Quyên bày tỏ.
Trong buổi sinh hoạt ngoại khóa tại Trường Cao đẳng Công nghệ Ngoại thương (TP Đà Nẵng), Lê Thị My Na - sinh viên ngành Dược, xúc động khi nhận suất học bổng trị giá 1 triệu đồng cho khóa học tiếng Nhật từ Công ty CP Giáo dục Kohi Việt Nam. Đối với My Na, món quà này không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là cơ hội quý giá để bổ sung kiến thức, trang bị hành trang cho tương lai.
Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, cuộc sống của My Na và các em đều phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Dù bố mẹ luôn cố gắng làm việc vất vả để các con được ăn học, gánh nặng “cơm áo gạo tiền” vẫn luôn đè nặng. Nhận được suất học bổng ý nghĩa, My Na bộc bạch: “Khóa học thực sự bổ ích, giúp em có thêm kiến thức về một ngôn ngữ mới. Suất học bổng chính là động lực để em cố gắng hơn nữa, không phụ lòng ba mẹ và thầy cô đã tin tưởng”.
Không chỉ ở Đà Nẵng, chính sách học bổng cũng là yếu tố then chốt giúp các trường đại học, cao đẳng ở Tây Nguyên thu hút sinh viên.
Đơn cử tại Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên (Đắk Lắk), chỉ trong đợt 1 năm 2025, trường đã tuyển 600 sinh viên (hơn 90% chỉ tiêu được giao). Ông Nguyễn Thái Bình - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, song song với đào tạo gắn sát thực tiễn, chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính cũng là yếu tố then chốt để “hút” sinh viên.
“Mỗi năm, trường dành khoảng 2 tỷ đồng cho quỹ học bổng khuyến học, khuyến tài. Các chính sách nổi bật gồm: Miễn 100% học phí năm đầu cho học sinh giỏi 3 năm THPT; giảm học phí cho học sinh đạt giải thưởng cấp tỉnh; hỗ trợ anh/chị/em ruột cùng học tại trường; cùng nhiều suất học bổng khác cho đối tượng ưu tiên, học sinh vùng khó, dân tộc thiểu số”, ông Bình thông tin.
Là sinh viên năm 3 ngành Dược, thực tập tại nhà thuốc Hòa Bình (Buôn Hồ, Đắk Lắk), Hoàng Công Minh chia sẻ, điều khiến em ấn tượng và quyết định chọn học tại đây là sự hỗ trợ kịp thời của nhà trường với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “thực học - thực hành - thực nghiệp” giúp sinh viên tự tin vượt qua các rào cản để hoàn thành nhiệm vụ học tập tốt nhất.
“Nhờ chính sách hỗ trợ học bổng, nhiều bạn trong lớp đã vượt qua khó khăn ban đầu. Đến năm 2, các bạn tìm được việc làm để trang trải cuộc sống, không nghỉ học giữa chừng. Một điểm cộng nữa, khi học ở đây, tỷ lệ thực hành chiếm tới 70% thời lượng, sinh viên được học và làm việc ngay tại xưởng, phòng thí nghiệm, cơ sở thực tế của doanh nghiệp đối tác. Điều này giúp người học nắm chắc kiến thức, thành thạo kỹ năng nghề, tự tin bước vào thị trường lao động”, Công Minh nói.
Tương tự, quỹ học bổng Hoa Anh Đào (Trường Đại học Đông Á) cũng là bệ phóng cho sinh viên có gia cảnh khó khăn ở Tây Nguyên.
Nguyễn Thị Thu Phương (Buôn Hồ, Đắk Lắk) - sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện cho biết, từ lớp 1 đến lớp 12 là học sinh giỏi. Năm 2024, em trúng tuyển vào Trường Đại học Đông Á (phân hiệu Đắk Lắk) với 22,15 điểm. “Được nhận học bổng từ nhà trường giúp em và gia đình trang trải hợp lý các chi phí sinh hoạt và học tập ngay từ năm đầu. Sang năm thứ 2, em vẫn được học bổng nhờ thành tích học tập, kèm theo thu nhập làm thêm ngoài giờ nên ba mẹ đỡ 1 khoản chi phí, từ đó tập trung cho các em đang học phổ thông đầy đủ hơn”, Thu Phương chia sẻ.
Cũng nhờ chính sách học bổng Hoa Anh Đào mà Phạm Ngọc Khánh Vy (Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) có thể theo đuổi giấc mơ. “Gia đình em chỉ có 1 mẹ, 1 con, cuộc sống bấp bênh do mẹ không có việc làm ổn định. Năm 2024, sau khi cân nhắc, em quyết định học gần nhà để mẹ yên tâm. Số tiền học bổng ở năm đầu cùng với việc làm thêm đã giúp em tự trang trải chi phí học tập”.
Theo lãnh đạo Trường Đại học Đông Á, đơn vị đang duy trì 2 loại học bổng: Khuyến học và khuyến tài. Trong đó, các sinh viên nhập học đúng thời hạn sẽ nhận học bổng khuyến học 7 triệu đồng/sinh viên. Học bổng khuyến tài chia thành 3 mức (xét theo học bạ THPT): Xuất sắc (điểm trung bình trên 9) nhận 100% (học bổng toàn phần); mức giỏi (8,5 - 9) nhận 50%; mức khá (8 - 8,5) nhận 25%. Tất cả học bổng áp dụng cho năm đầu sau khi nhập học. Mỗi năm trường dành 150 suất học bổng khuyến học cho sinh viên người dân tộc thiểu số.
Hiện có 118 sinh viên theo học chương trình đào tạo hệ cao đẳng công nghệ thông tin do Trường Cao đẳng Đà Nẵng và PNV phối hợp, trong đó khoảng 1/3 là người dân tộc thiểu số. Khi hoàn tất khóa học, các em nhận bằng cao đẳng do Trường Cao đẳng Đà Nẵng cấp, kèm chứng chỉ quốc tế của PNV. Đây là nền tảng giúp các em tự tin tìm việc và mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Bà Võ Hoàng Thùy Trang - Giám đốc quốc gia PNV cho biết: “PNV mong muốn giúp những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập, không chỉ trang bị kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng sống và phát triển bản thân”.
Trong giai đoạn 2010 - 2019, PNV từng phối hợp với Đại học Đà Nẵng tổ chức chương trình đào tạo trung cấp công nghệ thông tin kéo dài 2 năm. Toàn bộ chi phí học bổng, ăn ở và sinh hoạt được PNV tài trợ. Đến nay, gần 700 sinh viên trên cả nước nhận được hỗ trợ từ mô hình này. Mỗi năm, từ tháng 1 đến 8, chương trình xét tuyển tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên như Quảng Trị, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng… với quy trình bài bản gồm giới thiệu chương trình, thi logic, Toán, tiếng Anh, phỏng vấn và khảo sát gia cảnh.
Công ty CP Giáo dục Kohi Việt Nam cũng thường xuyên kết nối với các trường THPT, cao đẳng, đại học để trao học bổng cho học sinh, sinh viên mong muốn học tiếng Nhật. Mới đây, đơn vị trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Ngoại thương. Cùng đó, Kohi tặng cho học sinh các trường THPT - mỗi trường 50 suất học bổng tiếng Nhật, kèm theo nhiều hiện vật ý nghĩa.
Bà Hà Lành - Trưởng phòng Đối ngoại kiêm Du học (Công ty CP Giáo dục Kohi Việt Nam) chia sẻ: “Thông qua các suất học bổng, chúng tôi mong muốn tạo cơ hội để học sinh, sinh viên được tiếp cận và thực hành tiếng Nhật trực tiếp, hiểu hơn về lợi ích của ngôn ngữ này, từ đó trang bị hành trang vững chắc cho tương lai”.
Ông Hồ Viết Hà - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đà Nẵng cho biết: “Trường phụ trách học phần chuyên môn, PNV hỗ trợ đào tạo kỹ năng mềm và ngoại ngữ. Ngoài ra, hai bên phối hợp tổ chức trao đổi học thuật, định hướng nghề nghiệp, tham quan doanh nghiệp để sinh viên có trải nghiệm thực tế”.
Nhờ sự gắn kết này, nhiều sinh viên từ chỗ chưa có kiến thức công nghệ thông tin cơ bản, sau 3 năm đã thành thạo cả chuyên môn lẫn kỹ năng mềm. “Hầu hết sinh viên tìm được việc làm ổn định ngay sau khi tốt nghiệp. Đây là niềm vui, cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng người học”, ông Hà khẳng định.
Tại Trường Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên (Đắk Lắk), nhà trường duy trì mạng lưới liên kết với nhiều doanh nghiệp, bệnh viện, nhà thuốc và cơ sở sản xuất - kinh doanh trong và ngoài tỉnh. “Thống kê các khóa gần đây cho thấy tỷ lệ sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp luôn ở mức cao, đặc biệt ở các ngành kỹ thuật và sức khỏe luôn đạt 100%. Đây là minh chứng rõ ràng cho định hướng đào tạo bám sát nhu cầu doanh nghiệp”, Hiệu trưởng Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh.
Chương trình học bổng không chỉ giúp nhiều sinh viên nghèo viết tiếp giấc mơ học tập, mà còn tạo ra nguồn nhân lực trẻ chất lượng, sẵn sàng hòa nhập vào thị trường lao động công nghệ cao. Từ những bản làng xa xôi hay gia đình nghèo khó, các em có cơ hội bước vào môi trường học tập hiện đại, rèn luyện bản lĩnh và thay đổi tương lai bằng tri thức.
Hơn cả một chương trình hỗ trợ, đây là nhịp cầu nhân văn, góp phần lan tỏa giá trị giáo dục, bình đẳng cơ hội và khẳng định rằng: Chỉ cần có tri thức, nghị lực và sự đồng hành, mọi cánh cửa tương lai đều có thể mở ra. - ThS Trần Thanh Trình (Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Ngoại thương)