Chính sách giáo dục

Học phí trường công ở Hà Nội cao nhất 6,1 triệu đồng

27/11/2025 21:42

17 trường công lập chất lượng cao thu học phí từ 3 đến 6,1 triệu đồng một tháng, trong đó nhiều trường tăng 300.000-600.000 đồng.

Nội dung được HĐND Hà Nội thông qua sáng 27/11, căn cứ đề xuất của UBND thành phố.

So với năm học trước, học phí ở hầu hết trường không đổi, trong đó trường THPT Lê Lợi và THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, lần lượt có mức thu thấp nhất (3 triệu) và cao nhất (6,1 triệu đồng/tháng).

Những trường tăng học phí là Tiểu học Nam Từ Liêm, Tiểu học Đô thị Sài Đồng, Tiểu học Tràng An và THCS Chu Văn An. Mức tăng phổ biến là khoảng 300.000 đồng mỗi tháng, tùy hệ và khối lớp. Mức tăng cao nhất là 650.000 đồng ở khối 4, 5 của trường Tiểu học Đô Thị Sài Đồng, từ 4,35 lên 5 triệu đồng một tháng.

Ngoài các trường công lập chất lượng cao, thành phố cũng thông qua mức thu của 4 trường công thuộc đại học, dao động 2,37-4 triệu đồng.

TTTên đơn vịHọc phí năm học 2025-2026 (triệu đồng)
ITrường công lập chất lượng cao
1Trường Mầm non đô thị Sài Đồng
1.1Nhà trẻ 12-18 tháng5,1
1.2Nhà trẻ 24-36 tháng; Mẫu giáo4,3
2Trường Mầm non 20-105,1
3Trường Mầm non đô thị Việt Hưng
3.1Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần)5,1
3.2Nhà trẻ; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần)3,8
4Trường Mầm non Việt Bun
4.1Nhà trẻ3,85
4.2Mẫu giáo3,65
5Trường Mầm non B
5.1Nhà trẻ (18-24 tháng)4,5
5.2Nhà trẻ (24-36 tháng)4,3
5.3Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần)3,3
5.4Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần)4,8
6Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị
6.1Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần)5,1
6.2Nhà trẻ (24-36 tháng); Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần)4,3
7Trường Mầm non Mai Dịch
7.1Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần)4
7.2Nhà trẻ (24-36 tháng)3,8
7.3Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần)4,6
8Trường Tiểu học Nam Từ Liêm
8.1Khối 1, 2, 3, 44,65
8.2Khối 54,45
9Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng
9.1Khối 1, 25,5
9.2Khối 35,3
9.3Khối 4, 55
10Trường Tiểu học Tràng An3,7
11Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm4,02
12Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy3,3
13Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân
13.1Khối 6, 7, 84
13.2Khối 93,7
14Trường Trung học cơ sở Chu Văn An - Long Biên4,2
15Trường Trung học cơ sở Lê Lợi4,4
16Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa6,1
17Trường Trung học phổ thông Lê Lợi
17.1Lớp chất lượng cao3
17.2Lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Anh3,9
IITrường công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập
1THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm4
2THPT chuyên Đại học Sư phạm3,2
3THCS-THPT Nguyễn Tất Thành
3.1THCS2,37
3.2THPT2,64
4THPT chuyên Ngoại ngữ3,2

Với các trường công lập còn lại, học sinh được miễn học phí. Mức thu vẫn được HĐND thông qua, làm cơ sở chi ngân sách và hỗ trợ cho học sinh trường chất lượng cao, trường tư.

Cụ thể, học sinh nhà trẻ, mẫu giáo (trừ trẻ 5 tuổi), THPT ở hai nhóm trường này được hỗ trợ 217.000 đồng một tháng. Mức chi là 155.000 đồng với trẻ 5 tuổi, tiểu học, THCS.

Học sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa. Ảnh: Fanapage nhà trường
Học sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa. Ảnh: Fanapage nhà trường

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2.950 trường với gần 2,3 triệu học sinh, trong đó có 17 trường công lập chất lượng cao. Những trường này gần như tự chủ chi thường xuyên (lương, sửa chữa cơ sở vật chất...), được tuyển trái tuyến, có thể thi tuyển. Sĩ số lớp đạt chuẩn (35-45 học sinh, tùy bậc học).

Ngoài chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường chất lượng cao có thể dạy thêm các chương trình nâng cao, bổ trợ. Ngoài học phí, phụ huynh nộp thêm một số khoản như học tăng cường, các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, phí xây dựng và phát triển trường, xe đưa đón...

Trong báo cáo hồi tháng 7, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hà Nội, đánh giá nhiều trường chất lượng cao xuống cấp về cơ sở vật chất, sĩ số vượt quy định, giảm sức hút.

Ban kiến nghị thành phố đầu tư cải tạo, nâng cấp, mua sắm thiết bị, phát triển cụm trường chất lượng cao từ mầm non ở THPT trên cùng địa bàn, nhằm đảm bảo tính liên thông. Cùng đó, thành phố có giải pháp để khuyến khích trường ngoài công lập phát triển theo mô hình này.

Theo VnExpress
https://vnexpress.net/hoc-phi-tat-ca-truong-chat-luong-cao-o-ha-noi-nam-hoc-2025-2026-4986730.html
Copy Link
https://vnexpress.net/hoc-phi-tat-ca-truong-chat-luong-cao-o-ha-noi-nam-hoc-2025-2026-4986730.html
Bài liên quan
Hà Nội thông qua quy định mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí
HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh, học viên đang theo học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội từ năm học 2025 - 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    16 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    17 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    22 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    15 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học phí trường công ở Hà Nội cao nhất 6,1 triệu đồng