Học sinh Bắc Ninh đạt giải cao tại Olympic Toán học

Đăng Chung | 10/04/2023, 16:24
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Có 9/10 học sinh trường THPT Chuyên Bắc Ninh dự thi và đạt giải tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh năm 2023.

Chiều 10/4, đại diện Ban giám hiệu trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) cho biết, tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh năm 2023 vừa diễn ra tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Bắc Ninh có 9/10 học sinh dự thi đạt giải. Trong đó, có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.

Giáo viên bồi dưỡng và học sinh Bắc Ninh dự thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh năm 2023. (Ảnh: THPT Chuyên Bắc Ninh).

Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh năm 2023 gồm 2 khối: Sinh viên và học sinh THPT. Trong đó, khối sinh viên có 615 thí sinh đăng ký dự thi với 713 lượt thi; các sinh viên dự thi 2 môn gồm: Đại số và Giải tích. Kết quả, có 62 giải Nhất, 126 giải Nhì, 191 giải Ba. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao một số giải Khuyến khích cho các thí sinh có điểm gần giải chính thức hoặc cao nhất đội.

Đối với khối học sinh THPT, có 46 đoàn tham dự Kỳ thi với 380 học sinh. Các thí sinh làm 2 bài thi, mỗi bài thi là một chuỗi câu hỏi liên kết chặt chẽ với nhau. Kết quả, có 34 giải Nhất, 67 giải Nhì, 99 giải Ba.

Tham dự kỳ thi ở khối học sinh THPT, tỉnh Bắc Ninh có 10 học sinh của trường THPT Chuyên Bắc Ninh tham dự kỳ thi. Kết quả, có 9/10 thí sinh đạt giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Trong đó, giải Nhất thuộc về em Nguyễn Văn Hoàng - lớp 11 chuyên Toán.

Trước đó, năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh Bắc Ninh tham dự kỳ thi Olympic Toán học sinh viên, học sinh toàn quốc với kết quả 10/10 thí sinh dự thi đạt giải. Trong đó có 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 2 giải Khuyến khích.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh Bắc Ninh đạt giải cao tại Olympic Toán học