Học đường

Học sinh Bắc Ninh vui 'Tết Rằm tháng 7' lan tỏa giá trị nhân văn

Đăng Chung 07/09/2025 21:41

Ngày 7/9, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội (PTDTNT) Sơn Động (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức “Tết Rằm tháng 7" cho học sinh năm học 2025 - 2026

Thầy trò Trường PTDTNT Sơn Động vui
Thầy trò Trường PTDTNT Sơn Động vui "Tết Rằm tháng 7".

Tết "Tết Rằm tháng 7 – Tết báo hiếu cha mẹ, ông bà tổ tiên” là dịp lễ truyền thống mang giá trị nhân văn sâu sắc: tưởng nhớ tổ tiên, hướng về cội nguồn, làm từ thiện – “Xá tội vong nhân”. Với học sinh dân tộc nội trú, đây còn là dịp nuôi dưỡng văn hóa tâm linh, tăng cường tình cảm cộng đồng, sẻ chia yêu thương. Đồng thời, giáo dục truyền thống văn hóa, ý nghĩa hiếu đạo, tâm linh và lòng nhân ái và gắn kết tinh thần cộng đồng học sinh dân tộc qua các hoạt động tập thể, sẻ chia, nhắc nhở trách nhiệm/lòng biết ơn.

z6985412596433-e7c8143234252ae5b7201b767ad7ae75.jpg
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội (PTDTNT) Sơn Động.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Đình Linh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, việc tổ chức "Tết Rằm tháng 7" tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em/học sinh dân tộc. Cùng với đó là huy động sự chung tay của cả cộng đồng, tạo cơ hội cho mọi học sinh nhà trường được bình đẳng, được sống trong môi trường an toàn, bình đẳng, thân thiện, lành mạnh.

Ông Nguyễn Đình Linh cũng cho biết, nhà trường tổ chức các hoạt động vui “Tết Rằm tháng 7” cho học sinh gắn với các hoạt động vui chơi giải trí (văn nghệ; tổ chức các trò chơi dân gian: nhảy sạp, ném còn, đập niêu, nhảy dây...; hoạt động thể dục thể thao: như bóng đá, cầu lông, bơi, sinh hoạt câu lạc bộ...) với các nội dung phong phú, bổ ích, lành mạnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh. Đặc biệt là chương trình tọa đàm với chủ đề: Uống nước nhớ nguồn cho học sinh kể về gia đình, tổ tiên, truyền thống dân tộc.

"Thông qua các hoạt động vui chơi, giải trí định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, của quê hương, đất nước, tiếp thu có chọn lọc văn hóa hiện đại, tham gia môi trường mạng an toàn, không tham gia vào các tệ nạn xã hội..."- ông Nguyễn Đình Linh tin tưởng.

z6986617747430-bf62fc2ba0db61e2b0816d2a84dc1285.jpg
Học sinh tranh tài món ẩm thực của quê hương Sơn Động.
Không khí vui tươi của cô trò nhà trường.
z6986618228081-a84fcefd880e105b53a269cec614bb12.jpg
Mái vòm, màn hình LED giúp tổ chức tốt các hoạt động ở trong nhà trường, an toàn và bổ ích.

Hiệu trưởng Trường PTDTNT Sơn Động - ông Nguyễn Đình Linh cũng cho biết, năm học mới 2025 -2026, cơ sở vật chất nhà trường khang trang hơn, đáp ứng tốt chương trình đổi mới giáo dục. "Nhà trường vừa đưa vào sử dụng hệ thống màn hình LED sân khấu dưới mái vòm khang trang, hiện đại để tổ chức các hoạt động tại trường. Đây là món quà ý, sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cùng đơn vị hảo tâm trao tặng..."- ông Linh nói.

z6985412542468-67ab5986ccdaff900892604a92a5f61b.jpg
Tập thể sư phạm Trường PTDTNT Sơn Động và đại biểu trong buổi lễ khai giảng năm học mới.

Việc tổ chức "Tết Rằm tháng 7" cho học sinh của Trường PTDTNT Sơn Động với các hoạt động bổ ích, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc là góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách có liên quan đến học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm đảm bảo quyền trẻ em theo Nghị định số 66 (ngày 12/03/2025) của Chính phủ. Trong đó, tổ chức đa dạng các hoạt động vui Tết dân tộc cho học sinh nhằm thu hút học sinh tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí để học sinh dân tộc có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-bac-ninh-vui-tet-ram-thang-7-lan-toa-gia-tri-nhan-van-post747498.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/hoc-sinh-bac-ninh-vui-tet-ram-thang-7-lan-toa-gia-tri-nhan-van-post747498.html
Bài liên quan
Bắc Ninh lan tỏa tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc
Chương trình nghệ thuật đặc sắc, màn bắn pháo hoa nghệ thuật ở Bắc Ninh với hàng chục nghìn người dân tham dự trong niềm phấn khởi, tự hào dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    2 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    18 giờ trước Hướng nghiệp
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    23 giờ trước Chính sách giáo dục
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • Chăm sóc sức khỏe học sinh: Đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai của Thủ đô
    2 giờ trước Chính sách giáo dục
    Từ ngày 18/8, hơn 2,2 triệu trẻ em và học sinh trên địa bàn Hà Nội được khám sức khỏe định kỳ miễn phí trước thềm năm học mới. Chủ trương này không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe mà còn mở ra cách tiếp cận chủ động, hướng tới quản lý sức khỏe theo vòng đời, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số và xây dựng nguồn nhân lực tương lai cho Thủ đô.
  • Nữ sinh Hà Nội tốt nghiệp loại Xuất sắc, là thủ khoa Trường ĐH Y Dược
    2 giờ trước Gương sáng
    Với điểm trung bình tích lũy đạt 3,78/4, Ngô Thu Trang (Hà Nội) không chỉ là thủ khoa ngành Răng - Hàm - Mặt mà còn có điểm tốt nghiệp cao nhất Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh Bắc Ninh vui 'Tết Rằm tháng 7' lan tỏa giá trị nhân văn