Học sinh Đà Nẵng hưởng ứng xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Hoàng Vinh | 11/03/2023, 18:26
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

1.000 cán bộ, Đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa Đà Nẵng đã tham gia Lễ phát động hưởng ứng 'Năm an toàn giao thông 2023'. 

Ngày 11/3, tại TP. Đà Nẵng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Uỷ ban ATGT Quốc gia và UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Năm an toàn giao thông 2023" với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Lễ phát động với sự tham dự của 1.000 cán bộ, Đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Hải Minh - Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho hay, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn luôn xác định các hoạt động của Đoàn tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong đó tập trung vào tuyên truyền việc thực hiện các chính sách, pháp luật về An toàn giao thông, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi...

Học sinh Đà Nẵng hưởng ứng xây dựng văn hóa giao thông an toàn ảnh 1

Thực hiện ký cam kết, hưởng ứng và thực hiện tốt 'Năm an toàn giao thông 2023'. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ông Minh cũng cho hay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng, mỗi bạn đoàn viên, thanh niên, hãy tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” bằng những việc làm cụ thể, tự giác chấp hành pháp luật giao thông, ứng xử thân thiện khi tham gia giao thông, nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, tất cả những điều này sẽ góp phần giúp các bạn trẻ tham gia giao thông văn minh an toàn.

Phát biểu hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2023, ông Lê Quang Nam – Phó Chủ tịch TP. Đà Nẵng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị liên quan khi đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả nhiều giải pháp giúp kéo giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, góp phần quan trọng vào kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Vị đại diện UBND TP. Đà Nẵng cũng đề nghị các ban ngành, địa phương cùng khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ thực hiện cho được mục tiêu đã nêu ra, đặc biệt là hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của chủ đề Năm an toàn giao thông.

Tại buổi lễ, Đoàn Bộ Giao thông vận tải trao tặng công trình thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 30 triệu đồng tại TP. Đà Nẵng. Đồng thời, Thành đoàn Đà Nẵng cũng giới thiệu và ra mắt Đội hình thanh niên tham gia xử lý tình huống bất thường tai nạn giao thông tại TP. Đà Nẵng. Và thực hiện ký cam kết, hưởng ứng và thực hiện tốt Năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Diễn đàn “An toàn giao thông - Hành động của thanh niên”; Tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam với an toàn giao thông”; Tập huấn và thi thực hành kỹ năng sơ cấp cứu về an toàn giao thông…

Học sinh Đà Nẵng hưởng ứng xây dựng văn hóa giao thông an toàn ảnh 2

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đến thăm tặng các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông. Ảnh: Hoàng Vinh.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với lãnh đạo Uỷ ban ATGT Quốc gia, Thành đoàn Đà Nẵng đã đến thăm và tặng quà cho 2 hộ gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh Đà Nẵng hưởng ứng xây dựng văn hóa giao thông an toàn