Tại hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2025, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc giành giải Nhất.
Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 31, năm 2025.
Vòng chung kết toàn quốc có sự tham dự của 193 thí sinh với các bảng thi dành cho các nhóm Tiểu học (bảng A), THCS (bảng B), THPT chuyên (bảng C1), THPT không chuyên (bảng C2), và các bảng cho Sản phẩm sáng tạo dành cho Tiểu học (bảng D1), THCS (bảng D2), THPT (bảng D3).
Tại bảng C1, dành cho học sinh các trường THPT chuyên, đội tuyển Hà Nội gồm Lê Trọng Khôi và Trần Thuận Hiếu, học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã xuất sắc giành giải Nhất.
Ngoài ra, các em Giang Trung Minh Đức, lớp 12 Tin giành giải Ba; Nguyễn Trường Hải, lớp 11 Tin 2, giải khuyến khích. Ở khối THCS, Trần Hải An, lớp 8B, giành giải Ba; Đoàn Nhật Phước, lớp 10 Tin (mới) giành giải Ba.
Theo thầy Nguyễn Thanh Tùng, giáo viên phụ trách đội tuyển, đây là thành tích tốt nhất của học sinh Hà Nội và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam từ trước đến nay. Với kết quả này, Hà Nội là đơn vị giành giải Nhất toàn đoàn Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm nay.
Lê Trọng Khôi từng đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tin học ngay từ khi mới học lớp 10. Từ khi học tại khối cấp 2 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Khôi đã sớm đam mê Tin học và nỗ lực học tập để giành được giải Nhì bộ môn này ở cả hai năm học lớp 8 và lớp 9.
Trần Thuận Hiếu đoạt Giải Ba quốc gia môn Tin học; đoạt Huy chương Bạc tại Olympic Sáng tạo và Phát minh thế giới (WICO) và nhiều huy chương trong các kỳ thi Olympic Tin học trong nước. Hiếu còn có điểm SAT (bài thi chuẩn hóa được hầu hết các đại học Mỹ sử dụng để xét tuyển) đạt 1.570/1.600 ngay lần thi đầu.
Cùng với Khôi, Hiếu, các thành viên trong đội tuyển Tin học, Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam đều có quyết tâm cao độ và nỗ lực rất lớn. Các em đều rất tập trung trong quá trình ôn tập, đoàn kết để cùng giúp đỡ nhau chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi. Giải thưởng là một động lực lớn để các em tiếp tục hiện thực hóa đam mê với môn học này.
Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là sân chơi uy tín trong lĩnh vực tin học do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức thường niên từ năm 1995.
Đặc biệt, trong bối cảnh các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hội thi đã đóng góp quan trọng trong việc phát hiện các tài năng tin học trẻ.
Hội thi cũng góp phần thúc đẩy phong trào học tập, làm chủ công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi; phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia.
Kết thúc cuộc tranh tài tại vòng Chung kết toàn quốc, Ban Tổ chức trao 7 giải Nhất ở các bảng gồm: Bảng A (Tiểu học), Bảng B (THCS), Bảng C1 (THPT chuyên), Bảng C2 (THPT không chuyên), Bảng D1 (Sản phẩm sáng tạo dành cho Tiểu học), Bảng D2 (Sản phẩm sáng tạo dành cho THCS) và Bảng D3 (Sản phẩm sáng tạo dành cho THPT).
Thí sinh Lê Thạc Vân (Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, Hà Nội) giải Nhất bảng A; Trần Hoàng Lâm (Trường THCS-THPT Newton, Hà Nội) giải Nhất bảng B; Lê Trọng Khôi và Trần Thuận Hiếu (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) giải Nhất bảng C1.
Thí sinh Nguyễn Khánh Phúc (Trường THCS Trương Hán Siêu, tỉnh Ninh Bình) giải Nhất bảng C2; Trần Bảo Khiêm (Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, tỉnh An Giang) giải Nhất bảng D1; Nguyễn Lê Lâm Khang (Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Cần Thơ) giải Nhất Bảng D2; Nguyễn Hoàng Nhật Anh và Nguyễn Đức Minh (Lớp 11B1, Vinschool the Harmony, Hà Nội) giải Nhất bảng D3.