Trước ngày khai giảng, những đứa trẻ vùng biên mang theo hành trang và ước mơ đến ngôi trường nội trú mới.
Học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy háo hức trong căn phòng nội trú mới.Ghi nhận của PV vào chiều ngày 4/9, tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy (xã Sơn Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Học sinh trở lại trường trước ngày khai giảng nhưng lần này là một ngôi trường hoàn toàn mới. Không còn cảnh đi xa hàng chục km, thay vào đó, các em được ở trong khu nội trú của trường với đầy đủ cơ sở vật chất.Sùng Thị Dua, học sinh lớp 9A, ở bản Xía Nọi, cũng mong chờ năm học mới. Việc có trường nội trú giúp các em giảm đáng kể thời gian đi lại, có thêm điều kiện tập trung cho việc học.Thao Y Chiểng, học sinh lớp 8, bản Mùa Xuân chia sẻ: "Năm học này em rất háo hức vì được học trong môi trường học tập mới. Căn phòng nội trú của em cùng các bạn cũng khang trang và sạch đẹp hơn".Mỗi phòng nội trú đều có góc học tập riêng cho học sinh.
Đối với Lương Ngọc Mai (học sinh lớp 5, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy (bìa phải) năm học này càng đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên em trở thành học sinh nội trú. Từ chỗ phải lo chuyện đường xa, giờ đây Mai và các bạn có một môi trường học tập, sinh hoạt ổn định ngay tại trường.Học sinh Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Sơn Thủy háo hức trong thư viện mới của trường.Nhà trường đã chuẩn bị đủ sách giáo khoa cho học sinh trong năm học mới.
Năm học 2026 - 2027, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy có hơn 600 học sinh thuộc diện bán trú, nội trú. Theo kế hoạch, Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thủy được tỉnh Thanh Hóa lựa chọn làm điểm cầu chính của tỉnh, kết nối với chương trình chung toàn quốc tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn yêu cầu các trường đại học chuyển từ chạy theo số lượng sang chất lượng, đồng thời trả lời câu hỏi vì sao người học chọn trường mình và giá trị trường tạo ra cho xã hội.
Số thí sinh đỗ ngành Công nghệ thông tin giảm 10.000 em so với năm ngoái - là nhóm duy nhất sụt giảm trong 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.
Chiều 30/9, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Lê Quân làm Trưởng đoàn làm việc với tỉnh Quảng Trị về công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.
Đầu năm học, các chương trình liên kết tiếp tục được phụ huynh quan tâm. TPHCM cho phép tổ chức, thu phí 14 nhóm dịch vụ giáo dục, nhưng các trường phải căn cứ nhu cầu học sinh, điều kiện thực tế và bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công bằng
Sau 35 năm gắn bó với giáo dục vùng cao, trong đó có 25 năm làm quản lý, thầy Phan Sỹ Hào (Nghệ An) chủ động xin trở lại làm giáo viên khi trường học được sắp xếp.
Từng bỏ học ngành Y tại Pháp, tự nhốt mình suốt 7 tháng vì trầm cảm, Hiba Faradji tìm đến Việt Nam như một lối thoát, vươn lên thành thủ khoa ngành Điều khiển tàu biển.
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027 là "Học thật, thi thật, chất lượng thật".