Pháp luật

Học sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?

21/10/2025 16:26

Lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai khẳng định nguyên nhân ban đầu vụ học sinh lớp 12 của trường tử vong được xác định là mâu thuẫn bộc phát, mọi phản ánh bạo lực đều được xử lý.

Liên quan đến vụ em L.Q.H. (học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đặng Thai Mai) bị P.T.B.N. (học sinh lớp 11A9, cùng trường) đâm tử vong, nhiều độc giả và dư luận nhận định rằng có thể giữa hai em này đã tồn tại mâu thuẫn từ trước.

Bạn đọc Tung Le bình luận: “Vì sao không có mâu thuẫn mà em lại mang hung khí đi? Rõ ràng là có, nên mới chuẩn bị như vậy. Phải làm rõ vụ việc vì ảnh hưởng đến toàn ngành giáo dục, xử lý nghiêm nếu có thiếu trách nhiệm”.

Một tài khoản khác cho rằng: “Bạn này chắc bị đánh nhiều lần rồi nên mới tự vệ như vậy".

Học sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực? - 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Cắt từ clip trên mạng xã hội).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai khẳng định nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn bộc phát, và cơ quan công an cũng đã có kết luận tương tự.

Theo vị lãnh đạo này, giữa hai em không có mâu thuẫn kéo dài, H. cũng không bị bạn bè bắt nạt hay đánh hội đồng nhiều lần như một số thông tin trên mạng xã hội.

Trước thông tin mạng xã hội lan truyền việc em P.T.B.N. đã từng phản ánh với nhà trường bị bạo lực học đường, lãnh đạo nhà trường khẳng định: “Bất kỳ học sinh nào có phản ánh, nhà trường đều xử lý và mời phụ huynh phối hợp với công an địa phương. Vụ việc này cơ quan công an đã kết luận rất rõ là do mâu thuẫn bộc phát”.

Ông cũng cho biết thêm, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá chỉ đạo, nhà trường đã họp để ổn định tâm lý giáo viên, học sinh, công tác giảng dạy. Đồng thời, nhà trường cùng Hội Chữ thập đỏ, Ban đại diện cha mẹ học sinh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Học sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực? - 2
Trường THPT Đặng Thai Mai - nơi các em học sinh theo học (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố thông tin chính thức về vụ án mạng khiến một học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 17/10, trong giờ học thể dục, H. và N. xảy ra mâu thuẫn bộc phát.

Sau khi tan học, H. cùng bạn là L.Đ.A. chặn đường, dùng tay, chân và mũ bảo hiểm đánh N.. Trong lúc bị đánh, N. rút hung khí mang theo đâm H., khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương.

Lãnh đạo nhà trường cho biết cả 2 học sinh trực tiếp tham gia vụ xô xát không thuộc diện học sinh cá biệt, có học lực đạt, hạnh kiểm khá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xác minh hành vi giết người.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/hoc-sinh-lop-12-bi-dam-tu-vong-nha-truong-tung-nhan-duoc-phan-anh-bao-luc-20251021103504109.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/hoc-sinh-lop-12-bi-dam-tu-vong-nha-truong-tung-nhan-duoc-phan-anh-bao-luc-20251021103504109.htm
Bài liên quan
Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về
Do mâu thuẫn, một nam sinh lớp 12, Trường THPT Đặng Thai Mai (tỉnh Thanh Hoá) đã bị bạn cùng trường đâm tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    14 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    14 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    20 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    13 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    13 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh lớp 12 bị đâm tử vong: Nhà trường từng nhận được phản ánh bạo lực?