Học sinh mầm non thích thú tập làm lính cứu hỏa

PV | 29/09/2022, 23:27
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngoài tạo không gian học trải nghiệm, một ngày làm lính cứu hỏa còn rèn luyện cho trẻ một số kỹ năng phòng tránh, tự bảo vệ khi hỏa hoạn xảy ra,

Học sinh mầm non thích thú tập làm lính cứu hỏa ảnh 1

Ngày 29/9, trường Mầm non Tư thục Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (CA Hà Tĩnh) tổ chức hoạt động trải nghiệm "Bé tập lính cứu hỏa" và xử lý một số tình huống khi có đám cháy xảy ra. Hoạt động diễn ra ngay tại khuôn viên của nhà trường.

Học sinh mầm non thích thú tập làm lính cứu hỏa ảnh 2

Ngay khi gặp các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, các em học sinh đều tỏ ra rất hòa hứng và thích thú. Với nhiều bạn nhỏ đây là lần đầu tiên các em được tiếp xúc trực tiếp với người lính cứu hỏa.

Học sinh mầm non thích thú tập làm lính cứu hỏa ảnh 3

Sau màn làm quen, các cô và trò trường mầm non Tư thục Nguyễn Du còn được tham quan xe chữa cháy chuyên dụng, các vật dụng phương tiện được sử dụng khi chữa cháy.

Học sinh mầm non thích thú tập làm lính cứu hỏa ảnh 4

Các chiến sĩ cứu hỏa giới thiệu về các công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sau đó, các chiến sĩ đã mô tả chi tiết cách vận hành các trang thiết bị, phương tiện cho các bé.

Học sinh mầm non thích thú tập làm lính cứu hỏa ảnh 5

Hướng dẫn nhiệt tình các em cách sử dụng thiết bị chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Học sinh mầm non thích thú tập làm lính cứu hỏa ảnh 6

Một số kỹ năng đơn giản nhưng hiệu quả nhằm bảo vệ và giúp bé giảm thiểu rủi ro khi có cháy xảy ra.

Học sinh mầm non thích thú tập làm lính cứu hỏa ảnh 7

Cúi thấp người, dùng khăn ướt che mũi - 2 thao tác đơn giản nhưng rất quan trọng để hạn chế thấp nhất lượng khói và khí độc xâm nhập vào cơ thể trẻ trong điều kiện khí oxy sụt giảm.

Học sinh mầm non thích thú tập làm lính cứu hỏa ảnh 8

Ngay sau phần lý thuyết, chiến sĩ chữa cháy đã tổ chức một đám cháy giả định ngay tại sân trường.

Học sinh mầm non thích thú tập làm lính cứu hỏa ảnh 9

Các bé sẽ được phân nhóm thành "người dân" và "lính cứu hỏa" tham gia buổi diễn tập.

Học sinh mầm non thích thú tập làm lính cứu hỏa ảnh 10

Các bé nhanh chóng thực hiện các tình huống thoát nạn bằng các kỹ năng đã được hướng dẫn trước đó.

Học sinh mầm non thích thú tập làm lính cứu hỏa ảnh 11

Hoạt động "một ngày làm lính cứu hỏa" giúp các bé được trải nghiệm được nhiều kỹ năng bổ ích. Không chỉ giúp các cháu có kiến thức, kỹ năng cơ bản để xử lý và thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra, mà từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người đối với công tác PCCC.

Học sinh mầm non thích thú tập làm lính cứu hỏa ảnh 12

Hoạt động còn tạo ra sân chơi vui vẻ, bổ ích và thân thiện cho trẻ giúp định hướng nghề nghiệp để thêm yêu và tự hào về người lính cứu hỏa.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh mầm non thích thú tập làm lính cứu hỏa