Học sinh, sinh viên Đà Nẵng tranh tài Hội thi Olympic tiếng Anh

Hoàng Vinh | 24/02/2023, 18:31
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đến với Hội thi, học sinh, sinh viên được thử sức với các hình thức thể hiện năng lực ngôn ngữ đa dạng nhằm hỗ trợ phát triển kỹ năng tiếng Anh.

Ngày 24/2, Thành đoàn - Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng phối hợp với Hệ thống Trung tâm Anh ngữ WISE English tổ chức Hội thi “Olympic tiếng Anh thành phố Đà Nẵng - Danang WISE English Olympic” năm học 2023.

Hội thi với mong muốn tạo sân chơi tiếng Anh cho các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP. Đà Nẵng có cơ hội tiếp cận chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế. Hội thi kéo dài từ ngày 24/2 đến 28/5.

Hội thi chia thành 3 bảng: Bảng A dành cho học sinh THCS; bảng B dành cho học sinh THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp; bảng C dành cho sinh viên Đại học- Cao Đẳng. Các nội dung vòng thi cấp trường đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe - nói - đọc - viết.

Học sinh, sinh viên Đà Nẵng tranh tài Hội thi Olympic tiếng Anh  ảnh 1

Hội thi giúp học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Hoàng Vinh.

Anh Lê Công Hùng - Phó Bí thư Thành đoàn TP. Đà Nẵng cho biết, thời gian qua Thành đoàn xác định việc nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu nhi là nhu cầu cấp thiết, vì vậy Thành đoàn – Hội Sinh viên Việt Nam TP. Đà Nẵng đã phối hợp cùng các đơn vị có chuyên môn tổ chức sân chơi tiếng Anh thường niên có chất lượng chuyên môn cao, phù hợp nhu cầu các bạn trẻ. Đây là môi trường thuận lợi để thanh thiếu nhi thành phố rèn luyện, nâng cao năng lực tiếng Anh.

“Qua Hội thi sẽ tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và sử dụng ngoại ngữ trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ động hội nhập, giao lưu quốc tế”, anh Hùng nhấn mạnh.

Học sinh Nguyễn Trần Tiểu Di, lớp 11, Trường THPT Hòa Vang (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cho biết, sau thời gian đăng ký tham gia Hội thi, vượt qua cuộc thi cấp trường, em hào hứng chờ đến ngày tranh tài cùng các bạn ở bảng B dành cho học sinh THPT.

“Em rất vui khi được tham gia hội thi, được gặp gỡ, giao lưu với các bạn khắp thành phố; Chúng em có thêm cơ hội trau dồi ngoại ngữ, giúp đỡ và thúc đẩy phong trào học tiếng Anh, nâng cao năng lực giao tiếp...”, Tiểu Di chia sẻ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh, sinh viên Đà Nẵng tranh tài Hội thi Olympic tiếng Anh