(GDTĐ) - Trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ, Hà Nội) xuất sắc giành trọn vẹn 10 Huy chương Vàng tại Kỳ thi Khoa học Quốc tế WICO (World Invention Creativity Olympic) lần thứ 15.
Tại Kỳ thi Khoa học Quốc tế WICO (World Invention Creativity Olympic) lần thứ 15, diễn ra ngày 17 – 18/7/2026 tại Seoul (Hàn Quốc), đoàn học sinh của nhà trường đã xuất sắc giành 10 Huy chương Vàng, khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học, bản lĩnh hội nhập và chất lượng giáo dục toàn diện của một cơ sở giáo dục chất lượng cao đang không ngừng vươn tầm quốc tế.

WICO là sân chơi khoa học uy tín dành cho học sinh trên toàn thế giới. Năm 2026, cuộc thi quy tụ hơn 340 đội thi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến những công trình nghiên cứu sáng tạo, giàu giá trị ứng dụng. Tại đây, các đội không chỉ trình bày đề tài hoàn toàn bằng tiếng Anh mà còn trực tiếp bảo vệ công trình trước Hội đồng Giám khảo quốc tế.

Vì vậy, việc chinh phục trọn vẹn 10 Huy chương Vàng giữa một sân chơi quy mô lớn, cạnh tranh khốc liệt là thành tích đặc biệt ấn tượng, minh chứng cho tư duy khoa học, năng lực sáng tạo, khả năng ngoại ngữ và bản lĩnh hội nhập của học sinh Giảng Võ 2.
Trước khi bước vào các phần thi chính thức, đoàn đã có buổi gặp gỡ tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở thành phố Busan. Tại đây, bà Đoàn Phương Lan – Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan – đã tiếp đón đoàn, gửi lời động viên và chúc các em đạt kết quả cao. Những chia sẻ về cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tiếp thêm động lực để các thầy cô giáo và học sinh tự tin mang trí tuệ Việt Nam đến với sân chơi quốc tế.

Tại WICO 2026, đoàn Trường THCS Giảng Võ 2 tham dự với hai đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao.
Cả hai công trình đều được hội đồng chuyên môn đánh giá cao bởi tính sáng tạo, khả năng ứng dụng và ý nghĩa đối với đời sống.
Kết quả chung cuộc, cả 10 học sinh của đoàn đều được trao Huy chương Vàng, gồm: Đào Minh Hùng (lớp 9A6), Nguyễn Gia An (9A2), Nguyễn Đức Duy Khôi (8A2), Bùi Minh Tùng (8A2), Lê Trí Nhân (8A7), Nguyễn Cao Thanh (8A8), Nguyễn Nhật Anh (7A1), Phạm Minh Minh (7A4), Đỗ Bảo Minh (7A4) và Nguyễn Nhật Hà (7A8).
Theo nhà trường, thành tích này là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc trong nhiều tháng. Các em học sinh không chỉ đầu tư nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm mà còn tích cực rèn luyện kỹ năng thuyết trình, phản biện bằng tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu của cuộc thi quốc tế. Mỗi tấm Huy chương Vàng là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, ý chí bền bỉ và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh.

Đồng hành cùng các em là đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết. Cô Đoàn Thị Lan trực tiếp hướng dẫn chuyên môn cho các đề tài nghiên cứu; cô Nguyễn Ngọc Anh phụ trách bồi dưỡng kỹ năng tiếng Anh, giúp học sinh tự tin trình bày và bảo vệ dự án trước hội đồng giám khảo. Hai giáo viên chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Huyền Tâm và cô Nguyễn Thị Phượng luôn sát cánh, động viên các em trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như tham gia cuộc thi.

Đặc biệt, cô Phạm Thị Hương Giang, Trưởng đoàn Trường THCS Giảng Võ 2 tại WICO 2026, đã trực tiếp dẫn đoàn sang Hàn Quốc, điều phối các hoạt động, hỗ trợ học sinh về chuyên môn và tâm lý để các em có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình trong môi trường thi đấu quốc tế.

Là trường chất lượng cao được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận, Trường THCS Giảng Võ 2 nhiều năm qua kiên trì theo đuổi mô hình giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, tư duy sáng tạo và kỹ năng hội nhập quốc tế. Bên cạnh chương trình học chính khóa, nhà trường tạo điều kiện để học sinh tham gia các dự án nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn và các sân chơi học thuật trong nước, quốc tế.
Thành tích 10 Huy chương Vàng tại WICO 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục của Trường THCS Giảng Võ 2 trong công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu nghiên cứu khoa học. Đồng thời, kết quả này cũng góp phần lan tỏa hình ảnh học sinh Việt Nam năng động, sáng tạo, bản lĩnh và sẵn sàng hội nhập, đóng góp vào việc nâng cao vị thế của giáo dục Thủ đô trên các diễn đàn học thuật quốc tế.