Ngày 1/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông(THPT) công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Chỉ hơn 60% học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội có cơ hội vào lớp 10 công lập, khiến cuộc cạnh tranh trở nên gay gắt. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân cốt lõi là thiếu trường lớp, trong khi nhu cầu học công lập vẫn rất lớn.
(GDTĐ) - Trước bối cảnh gần 150.000 học sinh Thủ đô đang bị cuốn vào cuộc đua khốc liệt để giành một suất học lớp 10, Trường THPT Hoàng Long (TP Hà Nội) triển khai nhiều chính sách ưu tiên cùng chương trình đào tạo đa dạng nhằm mở rộng cơ hội học tập chất lượng cho học sinh sau THCS.
Đại biểu Quốc hội cho rằng thi vào lớp 10 đang trở thành một “kỳ thi quốc gia thu nhỏ”, với áp lực nặng nề. Trong khi đó, THPT là bậc học phổ thông, nghĩa là mọi học sinh đều có quyền được học.
Ngày 1/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi rà soát, các trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố có khả năng đáp ứng khoảng 71.000 chỗ học lớp 10, chiếm khoảng 80% trong số gần 89.000 học sinh dự kiến tốt nghiệp cấp trung học cơ sở tại Thành phố năm nay.
Theo Sở GD&ĐT TPHCM, kết thúc thời gian nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung lớp 10 tại TPHCM, các trường tuyển được thêm 1.400 thí sinh trên tổng số chỉ tiêu 2.203, đạt tỉ lệ 63,54%. Như vậy, còn tới hơn 800 chỉ tiêu chưa có thí sinh đủ điều kiện.