Chiều 26/8, Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (1976-2026).

Tại buổi Lễ, Học viện cũng vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Tham dự có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Lê Quang Bốn - Giám đốc Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - nhấn mạnh, 50 năm xây dựng và phát triển là chặng đường ghi dấu sự trưởng thành của cơ sở đào tạo chuyên ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ duy nhất trong lực lượng Công an Nhân dân.
Từ mái trường này, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã trưởng thành, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong những tình huống nguy hiểm, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và sự bình yên của Nhân dân.
Ngày 2/9/1976, Trường Hạ sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy được thành lập. Đây là dấu mốc mở đầu quá trình hình thành hệ thống đào tạo chính quy lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy.
Trải qua các giai đoạn từ Trường Hạ sĩ quan, Trường Cao đẳng đến Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và nay là Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, mỗi bước phát triển của nhà trường gắn với yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân trước các nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tính đến năm 2026, Học viện đã tổ chức đào tạo gần 13.000 học viên thuộc nhiều loại hình. Trong đó có 8 khóa tiến sĩ, 12 khóa thạc sĩ chuyên ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 25 khóa đại học chính quy; 19 khóa đại học vừa làm vừa học trong Công an nhân dân; 18 khóa đại học hệ dân sự cùng nhiều khóa liên thông, hoàn chỉnh kiến thức và văn bằng thứ hai.
Ngoài đào tạo cán bộ cho lực lượng Công an Việt Nam, Học viện còn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Bộ Công an Lào, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho các cơ quan khối nội chính, lực lượng Quân đội nhân dân và xã hội về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Trong nghiên cứu khoa học, từ năm 2020 đến năm 2025, Học viện triển khai 88 đề tài các cấp, trong đó có 4 đề tài cấp Nhà nước, 30 đề tài cấp Bộ và 54 đề tài cấp cơ sở; nghiên cứu 718 chuyên đề, sáng kiến cải tiến của cán bộ, giảng viên.
Nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn, trong đó có nghiên cứu, chế tạo thành công robot chữa cháy, mô tô chữa cháy, ô tô chữa cháy mini và nhiều thiết bị chuyên dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Những kết quả này góp phần phục vụ yêu cầu hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với quy mô đào tạo và nghiên cứu, Học viện chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Hiện nay, Học viện có 14 Phó Giáo sư, 98 Tiến sĩ, 30 nghiên cứu sinh và 215 Thạc sĩ. Nhiều cán bộ được đào tạo tại các cơ sở giáo dục, nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước, tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu xây dựng chính sách và chuyển giao công nghệ.
Học viện từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị. Hệ thống lưu trữ, xử lý tài liệu thủ công được thay thế bằng trung tâm máy chủ, mạng nội bộ và phần mềm điều hành văn bản, hỗ trợ quản trị Học viện, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, cán bộ và học viên.
Gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giảng viên, người học Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Đại tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an đồng thời nhấn mạnh một số công tác trọng tâm: Thứ nhất, tập trung xây dựng Học viện sớm trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, chậm nhất đến năm 2035 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo ngang tầm khu vực trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thứ hai, nâng tầm công tác giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong kỷ nguyên số.
Thứ ba, đóng góp tích cực xây dựng công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.
Thứ tư, tăng cường đóng góp của Học viện trong triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh trật tự tầm cao mới.
Thứ năm, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tầm nhìn và năng lực hội nhập.

Đối với các học viên, Đại tướng Lương Tam Quang nhắn nhủ, cần thống nhất nhận thức khoảng thời gian học tập tại Học viện là hết sức quý báu để nỗ lực học tập, trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức người Công an cách mạng với tinh thần "3 nhất": kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
Tập trung xác lập nền tảng tư duy sắc bén, tầm nhìn rộng mở, nâng cao ý thức tự học suốt đời, năng lực sáng tạo để vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và viết tiếp những trang sử vẻ vang của Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ – Lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Những thành tựu đạt được trong 50 năm xây dựng và phát triển của Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp, các ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Chiến công hạng Nhất; 2 Huân chương Quân công hạng Nhì; 1 Huân chương Quân công hạng Nhất; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và đặc biệt là 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Học viện nhiều năm liên tục là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; được Chính phủ tặng 3 Cờ thi đua xuất sắc, Bộ Công an tặng 12 Cờ thi đua xuất sắc, Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc; đồng thời được Bộ Công an tặng 13 Bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Việc đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Học viện trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.