'Hội chợ trường học' tạo sân chơi bổ ích

Hoàng Hải | 24/03/2023, 14:47
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hội chợ trường học đã tạo sân chơi bổ ích, thú vị với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, thu hút hàng trăm học sinh tham gia.

Ngày 24/3, Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) tổ chức Hội chợ trường học lần thứ IV – năm học 2022 – 2023 với chủ đề “Sắc Huế trong em”.

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931–26/3/2023), 48 năm giải phóng tỉnh Thừa Thiên - Huế (26/3/1975 -26/3/2023), 133 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/11890 – 19/5/2022), kỷ niệm 81 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2022) và hưởng ứng Festival làng nghề Huế 2023.

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhằm tăng cường giáo dục truyền thống quý báu về bản sắc dân tộc Việt Nam nói chung, những nét đặc trưng của văn hóa Huế nói riêng, giáo dục tình yêu quê hương đất nước góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Cô Nguyễn Ngọc Minh Trang – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh cho biết: “Hội chợ trường học” là hoạt động trải nghiệm theo chủ đề, là dịp để thầy cô và các em gắn bó với nhau sau giờ học trên lớp. Với chủ đề “Sắc Huế trong em”, cùng với các hoạt động diễn ra sẽ giúp các em biết yêu và trân trọng giá trị các nét đẹp văn hóa Huế đặc trưng đó là: con người Huế, kiến trúc Huế, văn hóa nghệ thuật Huế, lễ hội Huế, mỹ thuật Huế và ẩm thực Huế.

'Hội chợ trường học' tạo sân chơi bổ ích ảnh 1

Cô Nguyễn Ngọc Minh Trang – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh chia sẻ tại chương trình.

Hội chợ bao gồm nhiều hoạt động trưng bày và trao đổi mua bán của 23 gian hàng đến từ các em học sinh lớp 3, 4, 5 gồm: Gian hàng của nghề thủ công truyền thống như hoa giấy, nón lá Huế, tò he; Gian hàng áo dài truyền thống Huế qua các thời kỳ; Gian hàng giới thiệu tủ sách “Huế trong em”; Gian hàng của các món ẩm thực Huế.

'Hội chợ trường học' tạo sân chơi bổ ích ảnh 2

Học sinh tìm hiểu các đồ chơi dân gian thời xưa.

'Hội chợ trường học' tạo sân chơi bổ ích ảnh 3

Tham quan và mua tò he tại Gian hàng nghề thủ công truyền thống.

'Hội chợ trường học' tạo sân chơi bổ ích ảnh 4

Một học sinh với nụ cười tươi tắn chuẩn bị tham gia cuộc thi Giao lưu “Biệt tài chữ đẹp Cao Bá Quát”.

'Hội chợ trường học' tạo sân chơi bổ ích ảnh 5

Nắn nót viết từng chữ tại cuộc thi.

Ngoài ra các em học sinh còn được trải nghiệm nhiều hoạt động khác như: Giao lưu vẽ tranh trên áo dài và Nón Huế với chủ đề "Huế - Dịu dàng trong em"; Giao lưu “Nhịp điệu tháng 3”; Giao lưu “Tìm kiếm Trạng Trang nhí”; Giao lưu “Các trò chơi dân gian”...

'Hội chợ trường học' tạo sân chơi bổ ích ảnh 6

Học sinh tham gia trải nghiệm vẽ tranh trên nón Huế với chủ đề "Huế - Dịu dàng trong em".

'Hội chợ trường học' tạo sân chơi bổ ích ảnh 7

Tỉ mỉ tô từng chi tiết trên nón lá.

Từ những hoạt động trên sẽ hình thành cho các em học sinh những phẩm chất chủ yếu như: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; Hình thành những năng lực chung: tự chủ, giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo và một số năng lực đặc thù như: ngôn ngữ, tính toán, khoa học, thẩm mỹ và thể chất.

'Hội chợ trường học' tạo sân chơi bổ ích ảnh 8

Trò chơi "Cờ người" thu hút nhiều học sinh và phụ huynh tham gia.

'Hội chợ trường học' tạo sân chơi bổ ích ảnh 9

Các em học sinh thỏa sức đam mê sáng tạo với gian hàng tô tượng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
'Hội chợ trường học' tạo sân chơi bổ ích