Hội Sinh viên trường ĐH Y - Dược (Thái Nguyên) đổi mới phương thức hoạt động

Phương Thảo | 19/03/2023, 10:41
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 19/3, Hội Sinh viên trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2025.

Tham dự chương trình có TS. Đoàn Quang Duy, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; Về phía trường Đại học Y - Dược có PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS Nguyễn Đắc Trung, Chủ tịch Hội đồng trường; TS Nguyễn Kiều Giang, Phó Hiệu trưởng nhà trường;TS Nguyễn Quang Đông, Giám đốc Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ HSSV; ThS Hà Thế Duy, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Y - Dược cùng toàn thể Hội viên, sinh viên nhà trường.

Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên gồm 6 Liên chi hội và 20 câu lạc bộ, đội trực thuộc. Năm học 2022-2023, Hội sinh viên trường có 5610 Hội viên, 117 chi hội. Phần lớn hội viên, sinh viên có ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước, với cộng đồng, sống có ước mơ, hoài bão, lý tưởng, hiểu biết về giá trị đạo đức, văn hóa, xã hội, có sự sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tình nguyện vì cộng đồng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trở thành những công dân hữu ích, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sinh viên trường Đại học Y - Dược ngày càng chủ động trong nghiên cứu, tiếp cận nhanh phương pháp, phương tiện hiện đại. Nhiều sinh viên đã tích cực liên hệ thực tiễn, tham gia nghiên cứu khoa học, có ý thức trang bị cho mình kiến thức bổ trợ, đặc biệt là ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng thực hành xã hội.

Công tác Hội và phong trào sinh viên nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, sự tạo điều kiện giúp đỡ và phối hợp công tác của các đơn vị bạn, của các phòng ban chức năng và các bộ môn, sự chỉ đạo kịp thời của các cấp bộ Hội cấp trên.

Hội Sinh viên trường ĐH Y - Dược (Thái Nguyên) đổi mới phương thức hoạt động  ảnh 1

ThS Hà Thế Duy, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Y - Dược phát biểu tại Đại hội.

Qua đó, đã giúp Hội và phong trào sinh viên đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể 100% sinh viên xếp loại rèn luyện tốt và khá, không có hội viên xếp loại rèn luyện trung bình. Trong nhiệm kỳ có ít nhất 120 đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên chủ trì, phấn đấu có đề tài đạt giải trong các Hội nghị khoa học đạt trên 70% chỉ tiêu.

Hàng năm có trên 60% hội viên, sinh viên toàn trường đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt, trong đó có ít nhất 250 hội viên trở lên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp. Số hội viên ưu tú được học lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng mỗi năm ít nhất 220 hội viên. Hội Sinh viên trường là đơn vị vững mạnh và được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khen thưởng. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong hội viên, sinh viên, được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về tuổi trẻ Nhà trường.

Phát huy thành tích đạt được, tại Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 – 2025. Theo đó, Hội Sinh viên trường Đại học Y - Dược sẽ tiếp tục bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, củng cố tổ chức, mở rộng các hình thức tập hợp sinh viên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật , giáo dục đạo đức tác phong, định hướng giá trị chân chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cho hội viên, sinh viên.

Hội Sinh viên trường ĐH Y - Dược (Thái Nguyên) đổi mới phương thức hoạt động  ảnh 2

Hội viên, sinh viên trường Đại học Y - Dược tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào Sinh viên 5 tốt và Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh. Chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho hội viên góp phần phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Sinh viên là đơn vị vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng hội viên, kiện toàn và nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ Hội…

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội đã bầu BCH Hội Sinh viên trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) nhiệm kỳ 2023 – 2025; Hội nghị lần thứ nhất BCH Hội sinh viên trường Đại học Y – Dược khóa XIII và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Bài liên quan
Công nhận thành phố Sông Công (Thái Nguyên) là đô thị loại II
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 công nhận thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Sinh viên trường ĐH Y - Dược (Thái Nguyên) đổi mới phương thức hoạt động