Nhân ái

Hơn 1.000 phần quà đến với bệnh nhi và trẻ em có người thân hiến tạng

Duy Tính 25/06/2025 16:41

Hơn 1.000 phần quà hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn và con của người hiến tạng, lan tỏa thông điệp "cho đi là còn mãi".

Ngày 25/6, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Quỹ Khởi sự từ tâm (thành viên của Kim Oanh Group) phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025. Chương trình năm nay dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em là con của người hiến tạng nhân đạo.

Chương trình có tổng kinh phí gần 1 tỉ đồng, trong đó có hơn 1.000 phần quà được trao tận tay các em nhỏ đang điều trị tại 9 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, bao gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Ung bướu TP.HCM, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng TP.HCM, Truyền máu - huyết học, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

base64-175083838132760276604.jpg
Quỹ khởi sự từ tâm tặng quà cho con của người hiến tạng nhân đạo ẢNH: D.T

Đặc biệt, chương trình dành sự quan tâm sâu sắc đến các gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo. Theo đó, Quỹ khởi sự từ tâm đã trao tặng 9 suất quà (mỗi suất trị giá 6 triệu đồng) cho con em của những người hiến tạng, đây như một hình thức tri ân và chia sẻ mất mát với thân nhân những người đã cống hiến thầm lặng vì cộng đồng.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Kim Oanh, cho biết: "Chúng tôi dự kiến triển khai chương trình hỗ trợ lâu dài, trong đó mỗi trẻ là thân nhân người hiến tạng sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng cho đến khi tròn 18 tuổi. Đây là một hành động thiết thực để lan tỏa tinh thần cao đẹp của hiến tạng nhân đạo".

Tại chương trình, thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ chúng tôi luôn cố gắng vận động sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để đồng hành với các gia đình có người hiến tạng. Đó là một nghĩa cử nhân văn và cũng là cách để lan tỏa thông điệp "cho đi là còn mãi".

Những năm gần đây, Quỹ Khởi sự từ tâm đã tái định hướng chiến lược hoạt động, tập trung đồng hành cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ba nhóm đối tượng trọng tâm mà quỹ ưu tiên hỗ trợ gồm: trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi và trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật đang tái hòa nhập cộng đồng, tương ứng với ba dự án: Sóng chữa lành, Cùng làm cha mẹ và Chắp cánh vươn xa.

Trong thời gian tới, quỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về y tế, giáo dục và sức khỏe tinh thần, hướng đến một môi trường phát triển toàn diện hơn cho trẻ em Việt Nam.

Theo thanhnien.vn
https://thanhnien.vn/hon-1000-phan-qua-den-voi-benh-nhi-va-tre-em-co-nguoi-than-hien-tang-18525062515010184.htm
Copy Link
https://thanhnien.vn/hon-1000-phan-qua-den-voi-benh-nhi-va-tre-em-co-nguoi-than-hien-tang-18525062515010184.htm
Bài liên quan
CSGT Hà Nội 'chạy đua' với thời gian đưa trái tim người hiến tạng ra sân bay
Nhận thông tin cần CSGT trợ giúp, để đưa một trái tim được hiến tặng từ Bệnh viện Xanh Pôn ra sân bay Nội Bài, Phòng CSGT Hà Nội đã bố trí lực lượng để "chạy đua" với thời gian, hoàn thành nhiệm vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    13 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    6 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    6 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 1.000 phần quà đến với bệnh nhi và trẻ em có người thân hiến tạng