Hướng nghiệp

Hơn 2.300 cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên khối ngành công nghệ - kỹ thuật

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc 05/10/2025 00:03

Ngày 4/10, tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia (ĐHQG) TP Hồ Chí Minh, Ngày hội việc làm Bách khoa 2025 (Bach Khoa Career Fair) đã khai mạc, quy tụ hơn 140 doanh nghiệp và tập đoàn trong, ngoài nước, mang đến gần 2.300 cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên.

Lần đầu tiên, 25 doanh nghiệp đến từ tỉnh Hyogo (Nhật Bản) sang trực tiếp phỏng vấn ứng viên, tạo dấu ấn mới về quy mô và sức hút của ngày hội nghề nghiệp lớn nhất khu vực phía Nam.

Ông Shiomi Akihiro, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Việc làm và Quan hệ quốc tế tỉnh Hyogo (Nhật Bản)cho biết, địa phương rất quan tâm đến việc tuyển dụng sinh viên Việt Nam, đặc biệt là sinh viên Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

“Các doanh nghiệp tham gia ngày hội đều đáp ứng tiêu chí tiếp nhận lao động nước ngoài, từ môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ đến đời sống sinh hoạt. Chúng tôi cũng hướng tới mở rộng các chương trình thực tập và hợp tác đào tạo với nhà trường,” ôngShiomi Akihiro nói

Chú thích ảnh
Ngày hội việc làm năm nay lần đầu tiên thu hút 25 doanh nghiệp đến từ tỉnh Hyogo (Nhật Bản) trực tiếp sang Việt Nam phỏng vấn ứng viên.

Các vị trí tuyển dụng trải rộng ở nhiều lĩnh vực như cơ khí, điện - điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin, hóa học, năng lượng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, các ngành cơ khí, điện - điện tử, hóa học và máy tính ghi nhận nhu cầu tuyển dụng cao nhất.

Bên cạnh sự góp mặt của các doanh nghiệp Nhật Bản, nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước như Masan, MiTek Việt Nam, Thành Thành Công - Biên Hòa, LG Innotek, LG Display cũng tuyển dụng với quy mô hàng trăm vị trí, thể hiện nhu cầu lớn về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Chú thích ảnh
Đại diện các doanh nghiệp trực tiếp trả lời thắc mắc của ứng viên tại ngày hội.

PGS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh cho biết:“Ngày hội việc làm không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên mà còn giúp các em được tiếp xúc trực tiếp với môi trường tuyển dụng thực tế, hiểu rõ hơn yêu cầu của doanh nghiệp. Việc các doanh nghiệp Nhật Bản sang Việt Nam phỏng vấn trực tiếp cho thấy sức hút của nguồn nhân lực kỹ thuật Việt Nam trên thị trường quốc tế”.

Ngoài hoạt động tuyển dụng, sinh viên còn được tham gia nhiều chương trình thiết thực như phỏng vấn trực tiếp với hơn 90 doanh nghiệp, triển lãm hơn 1.000 thông tin tuyển dụng thực tập và 160 gian hàng việc làm, chương trình “CV Help Check” hỗ trợ sinh viên hoàn thiện hồ sơ chuyên nghiệp, hội thảo “Nhà trường và doanh nghiệp trong triển khai mô hình đào tạo Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”, cuộc thi Tìm kiếm ứng viên tài năng, mô phỏng quy trình tuyển dụng thực tế.

Chú thích ảnh
Năm nay, các ngành cơ khí, điện - điện tử, hóa học và máy tính ghi nhận nhu cầu tuyển dụng cao nhất.

Trải qua 16 năm tổ chức, Ngày hội việc làm Bách khoa đã trở thành một thương hiệu uy tín trong việc kết nối sinh viên với doanh nghiệp, góp phần giúp hàng nghìn kỹ sư trẻ tiếp cận cơ hội nghề nghiệp mỗi năm. Sự kiện cũng khẳng định vai trò tiên phong của Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh trong đào tạo, hợp tác quốc tế và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho đất nước.

Theo baotintuc.vn
https://baotintuc.vn/giao-duc/hon-2300-co-hoi-viec-lam-va-thuc-tap-cho-sinh-vien-khoi-nganh-cong-nghe-ky-thuat-20251004123726457.htm
Copy Link
https://baotintuc.vn/giao-duc/hon-2300-co-hoi-viec-lam-va-thuc-tap-cho-sinh-vien-khoi-nganh-cong-nghe-ky-thuat-20251004123726457.htm
Bài liên quan
Sinh viên khám phá cơ hội nghề nghiệp toàn cầu qua 'Chuyến xe hướng nghiệp Đức'
Các sinh viên được kết nối, giao lưu với các tổ chức, doanh nghiệp Đức nhằm tìm hiểu cơ hội du học, việc làm.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    7 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    13 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    6 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    6 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 2.300 cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên khối ngành công nghệ - kỹ thuật