Hơn 2.800 thí sinh dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THCS tỉnh Đắk Lắk

Thế Hùng 24/03/2026 14:18

Sáng 24/3, Sở GD&ĐT Đắk Lắk tổ chức khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh, cấp THCS năm học 2025-2026.

Học sinh tham dự khai mạc Kỳ thi tại Hội đồng thi Trường THPT Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Thành Tâm)
Học sinh tham dự khai mạc Kỳ thi tại Hội đồng thi Trường THPT Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Thành Tâm)

Theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, Kỳ thi năm nay được tổ chức tại 3 Hội đồng thi, gồm: Trường phổ thông Duy Tân (phường Bình Kiến), Trường THPT Buôn Ma Thuột và Trường THPT Lê Quý Đôn (đều thuộc phường Buôn Ma Thuột).

"Đây không chỉ là Kỳ thi đánh giá kiến thức, mà còn là sự kiện quan trọng nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh những tài năng trẻ của tỉnh nhà", ông Quang nhấn mạnh.

a-quang-123.jpg
Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk khai mạc Kỳ thi tại Hội đồng thi Trường THPT Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Thành Tâm)

Cũng theo ông Quang, Sở GD&ĐT chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để các thí sinh tự tin, tỏa sáng tại sân chơi trí tuệ lớn nhất ở cấp THCS. Mong thí sinh thể hiện tri thức, bản lĩnh, rèn luyện ý chí, hun đúc khát vọng vươn lên và khẳng định chính mình.

Kỳ thi năm nay thu hút sự tham gia của 2.818 thí sinh là học sinh cấp THCS đến từ các trường học trên địa bàn tỉnh. Trong đó, học sinh lớp 9 là 2.569 em, lớp 8 có 237 em, lớp 7 có 11 em. Đặc biệt, có 1 học sinh lớp 6 dự thi ở môn Tin học.

Các thí sinh dự thi ở 11 môn, gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tin học và Giáo dục công dân.

hsg-2.jpg
Ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Ea Kly động viên học sinh, giáo viên trước ngày tham dự Kỳ thi. (Ảnh: Thế Hùng)

Đáng chú ý, ngay trước ngày khai mạc, hầu hết UBND xã/phường tổ chức gặp mặt, động viên học sinh, giáo viên đại diện cho địa phương tham dự Kỳ thi. Đây là nguồn lực tinh thần to lớn, thể hiện quan tâm của địa phương đối với sự nghiệp giáo dục sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.

Trước đó, các học sinh Đắk Lắk xuất sắc đoạt 5 giải tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2025-2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức, gồm Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (2 giải); các trường: THPT chuyên Nguyễn Du, THPT chuyên Lương Văn Chánh và THPT Lê Hồng Phong (mỗi trường 1 giải Tư).

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/hon-2800-thi-sinh-du-ky-thi-chon-hoc-sinh-gioi-cap-thcs-tinh-dak-lak-post771424.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/hon-2800-thi-sinh-du-ky-thi-chon-hoc-sinh-gioi-cap-thcs-tinh-dak-lak-post771424.html
Bài liên quan
Đắk Lắk: Hơn 1.600 em đạt học sinh giỏi tỉnh năm học 2025-2026
Sở GD&ĐT Đắk Lắk vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THPT và GDTX năm học 2025-2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    11 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 2.800 thí sinh dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp THCS tỉnh Đắk Lắk