Người dân từ Hà Tĩnh - Bình Thuận cần chủ động đối phó khi bão số 13 (Kalmaegi) di chuyển nhanh, cường độ mạnh, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km.
Hồi 7h ngày 6/11, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.
Dự báo 12h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25-30km/h và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa nhỏ, mưa vừa, cục bộ một vài nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Điền Hương (TP Huế) 45mm, Lâm trường Mùa Xuân (TP Cần Thơ) 126mm, Hiệp Hưng (TP Cần Thơ) 69mm, Vĩnh Điền (An Giang) 47mm.
Dự báo từ ngày 6-7/11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.
Từ ngày 7-8/11, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa 50-100mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt.

Từ ngày 6-9/11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.
Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Kiến Giang (Quảng Trị); sông An Lão, sông Lại Giang (Gia Lai); sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên mức BĐ2; sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên BĐ1.
Công tác ứng phó với bão Kalmaegi
Ngày 6/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ trì họp với các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa về việc triển khai ứng phó khẩn cấp bão Kalmaegi tại Sở Chỉ huy tiền phương.
Trước đó 1 ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì họp với các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa về công tác ứng phó với bão số 13 và chỉ đạo thành lập Sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13 tại tỉnh Gia Lai.
Ngày 4/11, Thủ tướng ban hành Công điện số 208/CĐ-TTg gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành các Công điện: Số 25/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 2/11/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến An Giang về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông; số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 4/11/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão khẩn cấp.
Ngày 4/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản số 8735/BNNMT-ĐĐ ngày 4/11/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó bão Kalmaegi; đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ và ứng phó với bão số 13 tại các tỉnh, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai.
Ngày 4/11, Bộ Công Thương có Công điện số 8660/CĐ-BCT về chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.
Ngày 3/11, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đã có văn bản số 2345/TL-ATĐ đề nghị Sở NN&MT các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa chủ động chỉ đạo việc bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước và chuẩn bị biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của bão.
Ngày 3/11, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã gửi Công hàm đến Đại sứ quán các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu thuyền Việt Nam vào tránh trú và hỗ trợ cứu người, sửa chữa tàu thuyền trong trường hợp cần thiết.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, ứng phó; phối hợp với Zalo Việt Nam gửi tin nhắn hướng dẫn an toàn tàu thuyền ứng phó bão Kalmaegi gần Biển Đông đến 6 triệu người dân tại các xã ven biển từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận.
Các tỉnh, thành phố ven biển từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng triển khai các biện pháp ứng phó với bão theo Công điện số 208/CĐ-TTg ngày 4/11/2025 của Thủ tướng; các Công điện số 25/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 2/11/2025; số 26/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 4/11/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, trong đó 9 tỉnh, thành phố đã ban hành công điện, văn bản chỉ đạo.
Các tỉnh, thành phố chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, công tác vận hành, điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn; xây dựng kế hoạch, kịch bản di dời dân tại khu vực chịu ảnh hưởng của bão, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất (trong đó: Tỉnh Gia Lai đã tổ chức di dời 2.337 hộ/7.097 khẩu); cho học sinh nghỉ học(Khánh Hòa, Gia Lai đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 6-7/11); thành lập Ban Chỉ huy tiền phương (Đà Nẵng, Gia Lai).