Giáo dục quốc phòng

Hơn 700 học sinh dự Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh toàn quốc

Minh Anh 14/04/2026 13:25

Ngày 14/4, tại TPHCM, Bộ GD&ĐT tổ chức khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026.

Đại diện đoàn thể thao các tỉnh, thành nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức.
Đại diện đoàn thể thao các tỉnh, thành nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức.

Dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh (Bộ GD&ĐT).

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, giáo dục quốc phòng và an ninh là bộ phận quan trọng của nền giáo dục quốc dân, giữ vai trò trực tiếp trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Những chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước thời gian qua đã tạo nền tảng chính trị, pháp lý vững chắc để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học môn học này theo hướng toàn diện, thực chất.

Những năm gần đây, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường THPT được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ giáo viên từng bước được chuẩn hóa; nội dung, phương pháp giảng dạy không ngừng được đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng thực hành cho học sinh. Qua đó góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

quoc-phong-an-ninh.jpg
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại lễ khai mạc.

“Từ thực tiễn đó, Hội thao là dịp quan trọng để kiểm tra, đánh giá toàn diện chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần lan tỏa phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh trên phạm vi cả nước”, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tốt mọi mặt; tổ chức thi đấu đúng kế hoạch, an toàn, tiết kiệm. Các đoàn vận động viên chấp hành nghiêm kỷ luật, phát huy tinh thần “Đoàn kết-Tự tin-Trung thực-Cao thượng”, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, góp phần vào thành công chung của Hội thao.

Cũng tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, giáo dục quốc phòng và an ninh có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng lòng yêu nước, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngay từ trong nhà trường.

Việc triển khai hiệu quả môn học này chính là cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện, có tri thức, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.

quoc-phong-an-ninh-1.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, hội thao không chỉ là hoạt động thi đấu mà còn là môi trường giáo dục thực tiễn, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, tác phong, tinh thần tổ chức kỷ luật; đồng thời hun đúc lòng yêu nước, ý chí vượt khó và bản lĩnh của thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để các địa phương, cơ sở giáo dục giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức giảng dạy môn học này.

Để chuẩn bị cho sự kiện, TPHCM đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối để hội thao diễn ra nghiêm túc, hiệu quả.

“TPHCM cũng xác định phát triển con người toàn diện là mục tiêu cốt lõi của giáo dục, trong đó giáo dục quốc phòng và an ninh giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, lý tưởng và trách nhiệm công dân cho học sinh. Không dừng lại ở một hội thi, hội thao lần này còn mang ý nghĩa như một “ngày hội lớn” của học sinh cả nước-nơi các em được thể hiện kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh; lan tỏa tinh thần đoàn kết, học hỏi và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Hội thao quy tụ hơn 250 cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên và 730 học sinh, vận động viên đến từ 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong suốt thời gian diễn ra từ ngày 14 đến 20/4, các đoàn sẽ tranh tài ở nhiều nội dung theo chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT như: Hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; điều lệnh đội ngũ; tháo, lắp súng tiểu liên AK; vận dụng các tư thế vận động trên chiến trường; bắn súng tiểu liên AK; băng bó, cấp cứu và chuyển thương; ném lựu đạn; chạy vũ trang 800m.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/hon-700-hoc-sinh-du-hoi-thao-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-toan-quoc-post774191.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/hon-700-hoc-sinh-du-hoi-thao-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-toan-quoc-post774191.html
Bài liên quan
Sôi nổi Hội thi Giáo dục Quốc phòng và An ninh học sinh cấp THPT tỉnh Phú Thọ
Học sinh đến từ 31 trường THPT thuộc khu vực Vĩnh Phúc tham dự Hội thi Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp THPT tỉnh Phú Thọ năm 2025 - Cụm II.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    8 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    8 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 700 học sinh dự Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh toàn quốc