Hơn nửa triệu thí sinh Hàn Quốc chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học

Phạm Khánh | 15/11/2022, 11:19
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

CSAT 2022 là năm thứ 3 Hàn Quốc tổ chức thi tuyển sinh đại học kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020.

Ngày 17/11, hơn 508 nghìn thí sinh, gồm học sinh THPT và học sinh đã tốt nghiệp THPT, tại Hàn Quốc sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (CSAT). Kỳ thi năm nay dự kiến kéo dài 5 ngày với 1.370 điểm thi trên toàn quốc, theo thống kê từ Bộ Giáo dục nước này.

CSAT 2022 là năm thứ 3 Hàn Quốc tổ chức thi tuyển sinh đại học kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020. Đây cũng là năm đầu tiên, thí sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 được phép thi tại điểm thi, thay vì cách ly tại nhà hoặc bệnh viện.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Chính phủ Hàn Quốc đang thắt chặt các biện pháp phòng ngừa Covid-19 như mở rộng điểm xét nghiệm, cơ sở điều trị... Nước này lo ngại kỳ thi diễn ra trong bối cảnh làn sóng Covid-19 xuất hiện.

Dữ liệu ngày 1 - 7/11 của Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho thấy 1.858 học sinh trung học có kết quả xét nghiệm dương tính, làm dấy lên lo ngại số thí sinh mắc Covid-19 sẽ tăng mạnh trở lại.

Do đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã nâng số điểm xét nghiệm cho thí sinh thi đại học từ 108 lên 110 cơ sở với 25 bệnh viện tiếp nhận điều trị, có sức chứa lên tới 4.900 thí sinh. Bộ cũng khuyến cáo học sinh lập tức đi xét nghiệm khi có triệu chứng và báo cáo về Văn phòng Giáo dục địa phương.

Theo Korea Times

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn nửa triệu thí sinh Hàn Quốc chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học