Thời sự

Hướng về Đại hội XIV của Đảng bằng những công trình từ lòng dân

21/01/2026 16:42

Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, xã Ia Hiao (Gia Lai) hoàn thành và đưa vào sử dụng 22 tuyến đường giao thông mang tên “Ý Đảng, lòng dân”.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến đường xã Ia Hiao.
Cờ đỏ sao vàng tung bay trên các tuyến đường xã Ia Hiao.

Ý Đảng hợp lòng dân

Những ngày này, về các thôn, buôn của xã Ia Hiao (Gia Lai), dễ dàng cảm nhận không khí phấn khởi lan tỏa khắp làng quê. Dọc những tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp, cờ Đảng, cờ Tổ quốc rợp đỏ hai bên, hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của người dân.

Những con đường mới không chỉ nối liền các khu dân cư, ruộng rẫy mà còn kết nối niềm tin, sự đồng thuận giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương trong hành trình hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Ia Hiao là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Trước đây, hệ thống giao thông nông thôn nhỏ hẹp, xuống cấp, chủ yếu là đường đất, lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa khô. Việc đi lại, vận chuyển nông sản, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục gặp không ít trở ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn, xem đây là nền tảng quan trọng để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững và từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Ia Hiao nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ việc nâng cấp, cứng hóa giao thông nông thôn là một trong những khâu đột phá cần tập trung thực hiện.

2-huong-ve.jpg
Những tuyến đường “Ý Đảng, lòng dân” hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Từ chủ trương đúng đắn, Đảng ủy, chính quyền xã Ia Hiao đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng khâu, từng bước triển khai. Mỗi tuyến đường, mỗi mét đất đều được bàn bạc kỹ lưỡng, lấy ý kiến người dân, tạo sự thống nhất cao ngay từ cơ sở.

Kết quả, 22 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được đầu tư mở rộng, nâng cấp đồng bộ. Nhiều tuyến mở rộng từ 3m lên 6m, có tuyến đạt hơn 8,1m; mặt đường bê tông kiên cố, bảo đảm nhu cầu đi lại lâu dài, an toàn. Đáng ghi nhận, để có được mặt bằng thi công, gần 200 hộ dân tại 7 thôn, buôn đã tự nguyện hiến hơn 37.000m2 đất ở, tháo dỡ hàng rào, công trình phụ, chặt bỏ cây trồng với tổng giá trị ước tính trên 4,1 tỷ đồng.

Sự hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung ấy đã trở thành điểm tựa quan trọng để các công trình được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ. Nhiều gia đình dù điều kiện còn khó khăn vẫn sẵn sàng lùi nhà, hiến đất, tháo dỡ công trình gắn bó bao năm để “nhường chỗ” cho con đường chung của làng, xã.

Gia đình chị Lâm Thị Thùy Trang (thôn Yên Phú 1) là một trong những hộ tiêu biểu. Dù căn nhà cũ gắn bó với nhiều kỷ niệm, gia đình chị vẫn tự nguyện tháo dỡ, lùi công trình để mở rộng đường.

Chị Trang chia sẻ, khi đường sá khang trang, giao thông thuận lợi thì không chỉ diện mạo nông thôn thay đổi mà chất lượng cuộc sống của người dân cũng được nâng lên rõ rệt.

“Nhà nước hỗ trợ tháo dỡ, mình hiến chút đất, lùi công trình vào trong để đường sá đẹp hơn, khang trang hơn thì có gì phải đắn đo. Đường thông, cảnh quan sạch đẹp, giá trị nhà ở, đất đai cũng tăng lên. Quan trọng hơn, việc hiến đất mở đường thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong cộng đồng, cùng nhau xây dựng nông thôn mới bền vững”, chị Trang bày tỏ.

Dân vận khéo

3-huong-ve.jpg
Người dân vui mừng đi trên tuyến đường “Ý Đảng, lòng dân”.

Tại thôn Yên Phú 2, ông Nguyễn Công Quốc, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn cho biết, trước đây tuyến đường nội thôn nhỏ hẹp, trơn trượt, việc đi lại rất vất vả, nhất là vào mùa mưa.

Qua nhiều buổi họp dân, tuyên truyền, vận động, 32 hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất, tạo mặt bằng để mở rộng đường. Nhờ có mặt bằng sớm, các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ. Chỉ sau gần 3 tháng, toàn bộ 22 tuyến đường hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo diện mạo mới cho làng quê Ia Hiao, mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Khi tuyến đường hoàn thành, người dân phấn khởi vì sản xuất, sinh hoạt thuận lợi hơn; nông sản được vận chuyển dễ dàng, thương lái vào tận nơi thu mua.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao cho biết, tại hai thôn Yên Phú 1 và Yên Phú 2, có 77 hộ dân hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng hơn 1.700m đường nội thôn từ 3m lên 8,1m, trong đó mặt đường bê tông rộng 5,5m.

“Những tuyến đường "Ý Đảng, lòng dân" là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác dân vận, thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng những công trình phục vụ trực tiếp Nhân dân”, ông Phương nhấn mạnh.

Thời gian tới, xã Ia Hiao tiếp tục mở rộng các tuyến đường nội đồng, giao thông nông thôn, đồng thời mong muốn Nhân dân tiếp tục đồng hành, chung tay kiến tạo thêm nhiều công trình “Ý Đảng, lòng dân”, để người dân trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng các tuyến đường đúng dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng không chỉ mang ý nghĩa về thời điểm, mà còn khẳng định tinh thần trách nhiệm. Cùng với đó là sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Ia Hiao hướng về Đại hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và bền vững. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/huong-ve-dai-hoi-xiv-cua-dang-bang-nhung-cong-trinh-tu-long-dan-post764829.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/huong-ve-dai-hoi-xiv-cua-dang-bang-nhung-cong-trinh-tu-long-dan-post764829.html
Bài liên quan
Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Từ 21h ngày 20/1 đến hết ngày 25/1, cảnh sát sẽ cấm triệt để toàn bộ ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10 tấn trở lên hoạt động trên các tuyến đường Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hướng về Đại hội XIV của Đảng bằng những công trình từ lòng dân