Huyện ở Trung Quốc cộng điểm thi vào lớp 10 cho con thứ 2, 3

17/03/2023, 09:19
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Các gia đình tại huyện Trạch Châu (Trung Quốc) sẽ được hưởng quyền lợi như hỗ trợ 50-100% học phí tại trường mẫu giáo ở địa phương, cộng 10 điểm thi vào 10 đối với con thứ 2, 3.

Huyện Trạch Châu (Sơn Tây, Trung Quốc) cộng 10 điểm thi vào 10 cho thí sinh là con thứ 2, thứ 3 trong gia đình. Ảnh: 163.

Vài ngày trước, văn phòng UBND huyện Trạch Châu, TP Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), đã tổ chức phát trợ cấp đợt 1 cho 10 hộ gia đình thuộc 16 thị trấn của huyện theo chính sách thúc đẩy phát triển dân số được huyện này ban hành vào cuối tháng 12/2022, Paper đưa tin.

Theo quy định, số tiền trợ cấp thai sản và trợ cấp bỉm sữa được cấp cho các hộ gia đình tổng cộng lên đến 110.000 nhân dân tệ (tương đương 15.900 USD), thời gian nghỉ thai sản cũng kéo dài đến 218 ngày.

Gia đình có 2-3 con đang định cư và làm việc ở Trạch Châu (đã đóng bảo hiểm xã hội trong một năm) sẽ được giảm 50% tiền học phí (đối với con thứ 2), miễn hoàn toàn học phí (đối với con thứ 3) nếu gửi con tại các cơ sở trông trẻ công lập trong huyện; miễn hoàn toàn học phí với con thứ 2 (hoặc con thứ 3) khi theo học tại các trường mẫu giáo công lập.

Nếu gửi con tại các trông trẻ tư nhân, mỗi gia đình sẽ nhận khoản trợ cấp 2.000 nhân dân tệ (tương đương 290 USD) mỗi năm.

Đồng thời, UBND huyện cũng quy định con thứ 2 (hoặc con thứ 3) của những gia đình tại địa phương sẽ được hưởng dịch vụ quản lý trẻ sau giờ học miễn phí của các cơ sở giáo dục bắt buộc, được cộng 10 điểm khi đăng ký thi vào các trường THPT công lập trong địa bàn huyện.

Sau khi công bố và trở thành tâm điểm chú ý trên các mạng xã hội Trung Quốc, thông tin trên nhận về không ít ý kiến trái chiều từ dân mạng. Đa số mọi người đều cho rằng cách làm này không công bằng đối với con đầu lòng.

Trước những ý kiến đó, nhân viên Phòng Y tế và Thể thao huyện Trạch Châu cho biết chính sách cộng điểm thi vào 10 cho thí sinh là con thứ 2, 3 chỉ dành cho trẻ em sinh từ sau ngày 30/1/2023. Như vậy, đối tượng được cộng điểm hơn 10 năm sau mới tham gia tuyển sinh vào lớp 10, việc cộng điểm hiện vẫn chưa được thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh Trạch Châu cũng đã mở cuộc họp nghiên cứu vấn đề này, nếu có thay đổi, phía văn phòng sẽ thông báo kịp thời.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huyện ở Trung Quốc cộng điểm thi vào lớp 10 cho con thứ 2, 3